03/02/2017 00:59 GMT+7

Nô nức ra khơi ngày đầu năm

NHÓM PV
NHÓM PV

TTO - Sáng mùng 6 tháng giêng (2-2), dù trời có gió mùa và chuyển rét nhưng ở bãi ngang Gio Hải (Gio Linh, Quảng Trị), bãi ngang Hải Ninh (Quảng Ninh, Quảng Bình) hàng trăm tàu thuyền vẫn vượt sóng ra khơi.

Một đoàn dài tàu cá của ngư dân Bình Châu (Quảng Ngãi) ra khơi trong ngày đầu năm - Ảnh: TRẦN MAI
Một đoàn dài tàu cá của ngư dân Bình Châu (Quảng Ngãi) ra khơi trong ngày đầu năm - Ảnh: TRẦN MAI

Tại Quảng Ngãi, ngư dân hai huyện Bình Châu và Lý Sơn hành nghề lặn ở Hoàng Sa nạp nhu yếu phẩm chuẩn bị mùa đánh bắt mới.

Ghi nhận trong ngày 2-2, tại cảng Sa Kỳ có ba tổ đội với gần 30 tàu cá của đoàn viên Nghiệp đoàn nghề cá xã Bình Châu xuất bến.

Trước đó, phần đông tàu của ngư dân Lý Sơn đã thẳng tiến Hoàng Sa từ mùng 4 tết.

Tại Bình Định, Phú Yên, hàng trăm tàu đánh bắt xa bờ cũng chọn mùng 6 ra khơi. Các tàu cá của ngư dân hai tỉnh này chủ yếu hành nghề câu cá ngừ đại dương, hoạt động trên vùng biển thuộc hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Tại các bến cá ở Phú Quốc (Kiên Giang), sáng 2-2 ngư dân chuẩn bị nhu yếu phẩm, kiểm tra máy móc trước những chuyến đi dài ngày.

Phú Quốc là ngư trường dồi dào tôm cá, lại ít có sóng lớn nên gần đây nhiều tàu ghe các tỉnh miền Bắc, miền Trung bám vùng biển này quanh năm.

NHÓM PV
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên