03/02/2017 14:11 GMT+7

Chủ tịch nước xuống đồng lái máy cày cày ruộng với dân

HÀ THANH - DƯƠNG LIỄU
HÀ THANH - DƯƠNG LIỄU

TTO - Sáng 3-2 (mùng 7 tháng giêng), Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã xuống đồng cày ruộng cùng hàng ngàn người dân tại lễ hội tịch điền - Đọi Sơn cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.

Một bậc cao niên khoác áo long bào nhập linh khí quân vương đi đường cày trâu đầu tiên
Một bậc cao niên khoác áo long bào nhập linh khí quân vương đi đường cày trâu đầu tiên - Ảnh: HÀ THANH

Ngay từ 7h sáng, hàng ngàn người dân xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, Hà Nam nô nức chuẩn bị áo hội sặc sỡ để rước kiệu Thành hoàng, kiệu tổ nghề trống Đọi Tam và rước kiệu vua Lê Đại Hành từ chùa Đọi xuống chân núi đến cánh đồng làng.

Những con trâu khỏe, thuần nhất được trang trí sặc sỡ và đưa đến cánh đồng làng chuẩn bị cho buổi lễ.

Khai mạc lễ hội, lãnh đạo tỉnh Hà Nam đã phát động “Ngày hội xuống đồng, công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn”. Lễ bái yết thần nông được tiến hành trang trọng, cầu mong năm mới mùa màng bội thu, nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Kết thúc lễ hội, một bậc cao niên tại làng khoác áo long bào nhập linh khí quân vương khoan thai đi đường cày trâu đầu tiên. Tiếp đó là những đường cày máy của Chủ tịch nước Trần Đại Quang và lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương và tỉnh Hà Nam cùng đông đảo người dân.

Năm nay, ngoài việc nghi trình cày tịch điền truyền thống bằng trâu còn có thêm cày máy khuyến khích phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng đại diện các ban, bộ, ngành và nhân dân đi cường cày máy - Ảnh: HÀ THANH
Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng đại diện các ban, bộ, ngành và nhân dân đi cường cày máy - Ảnh: HÀ THANH

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước nhấn mạnh trong hàng nghìn lễ hội truyền thống diễn ra khắp các vùng miền trên cả nước, lễ hội tịch điền tổ chức hằng năm đã trở thành nét đẹp trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng, được Nhà nước ghi danh di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Đây là lễ hội văn hóa mang ý nghĩa khuyến nông sâu sắc, đề cao tinh thần trọng nông, vai trò của nhà nông, “dĩ nông vi bản, phi nông bất ổn”.

Đây cũng là dịp tỉnh Hà Nam long trọng đón nhận bằng chứng nhận lễ hội Tịch điền là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và trao bằng công nhận 26 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016.

Đây là năm thứ chín diễn ra lễ hội nhằm kỷ niệm 1.030 năm ngày vua Lê Đại Hành về cày tịch điền trên cánh đồng dưới chân núi xã Đọi Sơn.

Lễ hội gồm hai phần lễ và hội. Phần lễ có các nghi thức như lễ cáo yết, lễ rước nước, lễ sái tịnh, lễ cầu an, lễ tịch điền. Phần hội gồm các hoạt động như hội thi vẽ và trang trí trâu, giải vật, chương trình ca múa nhạc…

Lễ hội còn tổ chức màn thi đấu vật hấp dẫn - Ảnh: HÀ THANH
Lễ hội còn tổ chức màn thi đấu vật hấp dẫn - Ảnh: HÀ THANH
Hàng ngàn người dân xếp hàng dài tham gia lễ hội - Ảnh: HÀ THANH
Hàng ngàn người dân xếp hàng dài tham gia lễ hội - Ảnh: HÀ THANH
HÀ THANH - DƯƠNG LIỄU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên