22/01/2017 13:32 GMT+7

Nắm chắc chuyện của dân, truyền đạt phải dễ hiểu

Tin, ảnh: H.MI
Tin, ảnh: H.MI

TTO - Trưởng ban tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng lưu ý cán bộ tuyên giáo cơ sở cần nắm chắc địa bàn, bàn chuyện của dân của ấp, của xã nhưng truyền đạt sao cho dân dễ hiểu.

Ông Võ Văn Thưởng thăm hỏi và tặng quà cho ông Phạm Nghĩa - cán bộ tuyên giáo xã Phú Thạnh
Ông Võ Văn Thưởng thăm hỏi và tặng quà cho ông Phạm Nghĩa - cán bộ tuyên giáo xã Phú Thạnh

Sáng 22-1, ông Võ Văn Thưởng - Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương - đã đi thăm và chúc tết cán bộ tuyên giáo cơ sở tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Ông Thưởng đã đến thăm hỏi, chúc Tết gia đình ông Phạm Nghĩa (xã Phú Thạnh) và ông Dương Văn Sắc (xã Phú Hữu) - cán bộ tuyên giáo của xã.

Ông Thưởng lưu ý tuyên giáo cơ sở cần nắm chắc địa bàn, bàn chuyện của dân của ấp, của xã, truyền đạt sao cho dân dễ hiểu. Đồng thời cán bộ tuyên giáo cơ sở phải nắm bắt được thái độ của cán bộ xã đối với dân, chính quyền phục vụ, hỗ trợ nhân dân ra sao.

Tin, ảnh: H.MI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên