20/01/2017 16:17 GMT+7

​Bình Định cần phát triển kinh tế biển thành ngành mũi nhọn

DUY THANH
DUY THANH

TTO - Ngày 20-1, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình đã đến thăm, chúc tết và làm việc tại tỉnh Bình Định.

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình tặng xe đạp cho các học sinh dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định - Ảnh: DUY THANH
Phó thủ tướng Trương Hòa Bình tặng xe đạp cho các học sinh dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định - Ảnh: DUY THANH

Làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình đánh giá Bình Định là tỉnh có nhiều tiềm năng lớn để phát triển, có bờ biển dài 134km, diện tích biển rộng lớn, rất thuận lợi để phát triển kinh tế biển thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Phó thủ tướng yêu cầu tỉnh nghiên cứu đẩy mạnh kinh tế biển như khai thác xa bờ, phát triển công nghiệp đóng tàu biển, cảng Quy Nhơn phải phát triển trong tốp đầu các cảng biển VN, đầu tư phát triển du lịch biển đảo…

“Phát triển kinh tế biển là chúng ta vừa làm giàu từ biển, vừa bảo vệ an toàn biên giới biển, biển đảo của Tổ quốc” - Phó thủ tướng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Bình Định cần tập trung thu hút các nhà đầu tư chiến lược, thực hiện các dự án đột phá mà ưu tiên là đầu tư vào khu kinh tế Nhơn Hội, giải quyết tốt các vấn đề xã hội, tăng cường cải cách hành chính, năng lực cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin… 

Cùng ngày, Phó thủ tướng đã tặng quà, chúc tết 15 hộ khó khăn, chính sách, gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh; trao 50 chiếc xe đạp và 100 suất quà, sáu bộ máy vi tính của chương trình “Quỹ bảo trợ học sinh dân tộc thiểu số, học sinh nghèo” (do báo Công An Nhân Dân quản lý) cho học sinh và hai trường học ở Bình Định; trao tượng trưng 200 xe đạp của chương trình này cho đại diện bốn tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên và Khánh Hòa.

Phó thủ tướng cũng thăm, chúc tết cán bộ, công nhân cảng Quy Nhơn.

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình tặng xe đạp cho các học sinh dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định - Ảnh: DUY THANH
Phó thủ tướng Trương Hòa Bình tặng xe đạp cho các học sinh dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định - Ảnh: DUY THANH

Khẩn trương xử lý 21 container thuốc lá lậu tại cảng Quy Nhơn

Tại cuộc làm việc, phó thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành có liên quan phối hợp để xử lý khẩn trương vụ 21 container với 20.355 thùng carton chứa thuốc lá điếu có nhập lậu từ nước ngoài được các cơ quan chức năng phát hiện tại cảng Quy Nhơn.

Phó thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành có chức năng phải khẩn trương xử lý vụ việc này, không để kéo dài.

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên