31/12/2016 10:17 GMT+7

Từ 1-1-2017 tàu cánh ngầm đi Vũng Tàu ngừng hoạt động

N.ẨN
N.ẨN

TTO - Theo lãnh đạo Công ty TNHH vận tải Quang Hưng, từ ngày 1-1-2017, tàu cánh ngầm chạy tuyến TP.HCM - Vũng Tàu sẽ ngừng hoạt động vì hết thời hạn sử dụng theo qui định của Chinh phủ.

Tàu cánh ngầm hãng Vina Express chạy tuyến Vũng Tàu - TP.HCM cập bến Bạch Đằng lúc 15g30 ngày 25-12 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Theo đó, cả hai hãng tàu gồm Công ty cổ phần tàu cao tốc Vina và Công ty TNHH vận tải Quang Hưng sẽ cho dừng hoạt động 4 chiếc tàu cao tốc cánh ngầm. Như vậy sẽ không còn tàu cao tốc cánh ngầm hoạt động trên tuyến này. Khoảng 100 thuyền viên phục vụ trên tàu tạm thời nghỉ việc.

Đại diện hãng tàu cho biết đang chờ cơ quan chức năng xem xét gia hạn thời gian cho tàu cao tốc cánh ngầm được hoạt động.

Mới đây, từ kiến nghị của Bộ Giao thông vận tải về việc gia hạn thời gian hoạt động cho tàu cao tốc cánh ngầm, Văn phòng Chính phủ ra thông báo truyền đạt ý kiến của phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Bộ GTVT kiểm tra, đánh giá kỹ và xác định thời gian kéo dài sử dụng đối với các tàu trên.

Theo Cảng vụ Hàng hải TP.HCM, hiện trên tuyến đường thủy TP.HCM - Vũng Tàu vẫn còn loại tàu cao tốc hai thân chở khách, tuy nhiên tốc độ loại tàu này chậm so với tàu cao tốc cánh ngầm.

Có thể nói trong 25 năm hoạt động, tàu cao tốc cánh ngầm được nhiều người ưa chuộng vì độ an toàn cao và thời gian từ TP.HCM đến Vũng Tàu chỉ khoảng 1g10 đến 1g20 phút.

Tuy nhiên kể từ khi xảy ra vụ cháy tàu vào tháng 1-2014 và do đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đưa vào sử dụng từ năm 2014, rút ngắn thời gian xe đi từ TP.HCM đến Vũng Tàu chỉ còn khoảng1g30 đến 1g45, giá vé xe chỉ bằng 40% so với tàu cao tốc nên số lượng người đi tàu ngày càng giảm. 

N.ẨN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên