30/12/2016 14:45 GMT+7

Nhà xe lãn công, hàng ngàn khách bơ vơ giữa bến

QUANG THẾ
QUANG THẾ

TTO - Sáng 30-12, tài xế nhiều xe khách tuyến Hà Nội đi các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Ninh Bình… ở bến Mỹ Đình đồng loạt lãn công phản đối chủ trương sắp xếp, điều chuyển luồng tuyến vận tải xe khách liên tỉnh của Sở GTVT Hà Nội.

Cảnh nhà xe tập trung đông cứng bến Mỹ Đình đình công - Ảnh: Quang Thế
Bến xe Mỹ Đình chật cứng người vì xe không chạy, nhà xe lãn công - Ảnh: Quang Thế

Bà Hoàng Thị Tiến (62 tuổi, quê Kiến Xương, Thái Bình làm giúp việc ở Hà Nội) ra bến bắt xe về quê nghỉ lễ từ sáng sớm nhưng đến trưa các xe về Thái Bình đều không nhận khách nên bà phải quay về phòng trọ.

Ghi nhận tại bến có rất nhiều hành khách ra bến Mỹ Đình bắt xe về quê nghỉ lễ Tết Dương lịch nhưng không lên được xe đành quay lại Hà Nội. 

Không nhận được tin chuyển bến?

Ông Lê Văn Thu (hãng xe khách Long Thu) chạy tuyến Quỳnh Côi (Thái Bình) - Mỹ Đình cho biết đến hôm nay (30-12) công ty ông vẫn chưa nhận được thông tin phải điều chuyển bến chính thức từ Sở GTVT Hà Nội. Tuy nhiên, xem thông tin trên báo chí thì biết từ ngày 2-1-2017, 18 xe khách từ 29 - 45 chỗ của hãng phải chuyển xuống bến xe Nước Ngầm hoạt động.

“Chúng tôi chạy bến Mỹ Đình từ năm 2003 và luôn chấp hành mọi chủ trương của bến nhưng giờ hãng vận tải nào cũng bức xúc vì phải chuyển đi. Mới đầu tư hơn 10 xe mới, nếu chuyển xuống bến Nước Ngầm chúng tôi sẽ bị phá sản vì xuống đó xa, khách không tới” - ông Thu bức xúc nói.

Chủ một nhà xe ở Thái Bình cũng cho hay: “Khách của chúng tôi chủ yếu là sinh viên và người lao động. Bao năm nay họ quen bến Mỹ Đình. Nếu phải chuyển xuống bến Nước Ngầm phí cao và "xe dù" trung chuyển khách sẽ hoạt động mạnh. Đề nghị cơ quan chức năng đối thoại với nhà xe để nghe tâm tư, nguyện vọng của chúng tôi”.

Chủ xe bức xúc phản đối - Ảnh: Quang Thế
Chủ xe phản đối việc chuyển bến - Ảnh: Quang Thế

 

Hành khách về Thái Bình, Nam Định không bắt được xe về quê nghỉ lễ - Ảnh: Quang Thế
Hành khách về Thái Bình, Nam Định không bắt được xe về quê nghỉ lễ - Ảnh: Quang Thế

Di dời "nhằm phân giảm ùn tắc"

Ông Nguyễn Hữu Hương (41 tuổi, chủ xe khách Tân Hương chạy tuyến Phù Cừ (Hưng Yên) - Mỹ Đình) nói: "Lý do cơ quan chức năng đưa ra là xe khách làm ùn tắc đường chưa đúng vì sau khi ra khỏi bến chúng tôi chạy đường trên cao và sau đó đi theo quốc lộ 5, còn các nhà xe ở Thanh Hóa, Nghệ An thì ra cao tốc…”.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, đại diện Sở GTVT Hà Nội cho biết: “Lãnh đạo Sở GTVT đang có mặt tại bến Mỹ Đình để giải tỏa lượng khách tại bến. Cơ quan chức năng đã chuẩn bị hơn 100 xe để tăng cường. Không chỉ Tết Dương lịch mà Tết Nguyên đán sẽ bố trí đủ xe để hành khách về quê bình thường”.

“Việc điều chuyển là chủ trương đúng nhằm phân giảm ùn tắc, thực hiện theo định hướng quy hoạch chi tiết luồng giao thông của Bộ GTVT. Trong trường hợp nhà xe bức xúc phản đối, cần đối thoại thì sở sẽ đối thoại, tạo điều kiện cho doanh nghiệp” - đại điện Sở GTVT Hà Nội cho biết.

Vị này cho biết thêm 411 chuyến xe khách sẽ được điều chuyển từ Mỹ Đình xuống bến Nước Ngầm: "Do phải đi sâu vào vùng trung tâm nên chúng tôi hạn chế xe, chỉ thêm 20 chuyến từ Mỹ Đình xuống Giáp Bát”.

Nhiều nhà xe đồng loạt đình công, không bắt khách trong bến - Ảnh: Quang Thế
Nhiều nhà xe đồng loạt đình công, không bắt khách trong bến - Ảnh: Quang Thế

 

Một xe khách Ninh Bình rời bến không khách - Ảnh: Quang Thế
Một xe khách Ninh Bình rời bến mà không có khách - Ảnh: Quang Thế

Trước đó, Sở GTVT TP Hà Nội có văn bản thông báo tới các sở GTVT, các bến xe và đơn vị kinh doanh vận tải hành khách về việc thực hiện chủ trương sắp xếp, điều chuyển luồng tuyến vận tải xe khách liên tỉnh từ ngày 2-1-2017.

Việc sắp xếp, điều chuyển toàn bộ các tuyến vận tải hành khách liên tỉnh bằng ô tô tại các bến xe trên địa bàn Hà Nội sẽ được thực hiện theo đúng định hướng Quy hoạch chi tiết (đúng luồng, đúng tuyến, đúng bến, không chạy xuyên tâm TP Hà Nội).

Cụ thể, từ ngày 2-1-2017 thực hiện điều chuyển các tuyến của tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Hà Tĩnh, Nam Định, Nghệ An, Thái Bình, Thanh Hóa, Ninh Bình đang hoạt động tại bến xe Mỹ Đình, Gia Lâm, Yên Nghĩa, Sơn Tây, Trôi, Phùng về bến xe Nước Ngầm.

Điều chuyển các tuyến của các tỉnh Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Giang, Lai Châu, Lào Cai, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Yên Bái đang hoạt động tại các bến Nước Ngầm, Giáp Bát, Yên Nghĩa về bến xe Mỹ Đình.

Điều chuyển các tuyến tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Đắk Lắk, Đắk Nông, Kom Tum, Điện Biên, Hòa Bình, Sơn La, Thanh Hóa (các huyện Cẩm Thủy, Ngọc Lặc, Quán Lào, Thọ Xuân, Yên Cát đi theo hướng đường Hồ Chí Minh) đang hoạt động tại các bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát, Gia Lâm, Nước Ngầm về bến xe Yên Nghĩa.

Điều chuyển các tuyến tỉnh Hà Nam, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên đang hoạt động tại bến xe Mỹ Đình, Gia Lâm, Yên Nghĩa, Sơn Tây về bến xe Giáp Bát.

Điều chuyển các tuyến tỉnh Bắc Giang, Lạng Sơn đang hoạt động tại các bến xe Yên Nghĩa, Nước Ngầm, Sơn Tây về bến xe Gia Lâm.

QUANG THẾ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên