30/12/2016 21:59 GMT+7

Dân về quê nghỉ Tết, cửa ngõ Hà Nội kẹt cứng

CHÍ TUỆ  - QUANG THẾ
CHÍ TUỆ - QUANG THẾ

TTO - Chiều 30-12, người dân đổ về quê nghỉ Tết quá nhiều, nhiều tuyến đường cửa ngõ thủ đô Hà Nội rơi vào tình trạng ùn tắc nghiêm trọng.

Ùn tắc cả 3 chiều khiến các phương tiện đứng yên tại chỗ khoảng gần 1 tiếng - Ảnh: CHÍ TUỆ
Ùn tắc cả 3 chiều khiến xe cộ đứng yên tại chỗ khoảng gần 1 tiếng - Ảnh: CHÍ TUỆ

Trong ngày làm việc cuối cùng của năm 2016, nhiều người dân tại Hà Nội đổ về quê nghỉ Tết dương lịch. Từ 16g chiều 30-12, nhiều tuyến đường tại cửa ngõ phía Nam Hà Nội đã xuất hiện tình trạng ùn ứ. Ôtô, xe máy ùn ùn kéo nhau về quê.

17g30 tại ngã ba Nguyễn Hữu Thọ - Nghiêm Xuân Yêm (Khu đô thị Linh Đàm, Q. Hoàng Mai) tình trạng ùn tắc kéo dài hàng trăm mét ở cả 2 tuyến đường.

Tại đây chỉ có đèn hướng dẫn tín hiệu, không có lực lượng chức năng điều tiết giao thông nên tình trạng các xe rẽ ngang, rẽ dọc khiến cả đoạn đường Nghiêm Xuân Yêm - hướng đi Nguyễn Hữu Thọ ra Giải Phóng và ngược lại bị tắc cục bộ gần 1 tiếng.

Trong khi đó tại ngã tư Pháp Vân - Cầu Giẽ ô tô xếp hàng dài cả km. Từ 16g chiều, Đội CSGT số 14 có mặt để điều tiết giao thông.

18g15, lực lượng chức năng mới có mặt để phân luồng, lúc này các phương tiện mới có thể di chuyển chậm.

Đến 19g, ngã ba Nguyễn Hữu Thọ - Nghiêm Xuân Yêm cơ bản được lưu thông. Tại ngã tư Pháp Vân - Cầu Giẽ, ô tô vẫn ùn tắc kéo dài cả km.

Các phương tiện không tuân thủ đèn tín hiệu, rẽ ngang rẽ dọc khiến đoạn đường ùn tắc kéo dài - Ảnh: CHÍ TUỆ
Xe cộ không tuân thủ đèn tín hiệu, rẽ ngang, rẽ dọc khiến đoạn đường ùn tắc kéo dài - Ảnh: CHÍ TUỆ
Đến 19h thì tình trạng ùn tắc tại ngã 3 Nguyễn Hữu Thọ - Nghiêm Xuân Yêm cơ bản được giải quyết - Ảnh: CHÍ TUỆ
Đến 19g, tình trạng ùn tắc tại ngã ba Nguyễn Hữu Thọ - Nghiêm Xuân Yêm cơ bản được giải quyết - Ảnh: CHÍ TUỆ
Ô tô, xe máy chặn ngang đầu xe bus đang chuyển hướng từ Nguyễn Hữu Thọ đi Nghiêm Xuân Yêm - Ảnh: CHÍ TUỆ
Ô tô, xe máy chặn ngang đầu xe buýt - Ảnh: CHÍ TUỆ

Tại bến xe Giáp Bát, chiều cùng ngày, các xe khách tuyến Giáp Bát - Nam Định, Hải Phòng, Thái Bình, Thanh Hóa... luôn trong tình trạng quá tải, nhiều xe phải đóng cửa, không nhận khách.

Nhiều người chờ quá lâu và xe quá đông nên đã rủ nhau bắt taxi để về quê.

Chị Lê Thị Chiên ở Ý Yên, Nam Định cho biết : “Mọi lần tôi hay đi xe ở bến xe Mỹ Đình, tuy nhiên hôm nay do có sự cố nên tôi phải xuống bến xe Giáp Bát để bắt xe về quê, do không nắm được lịch trình nên tôi phải đợi gần 2 tiếng mà chưa bắt được xe để về".

Rất đông hành khách chen chúc nhau để lên xe về quê nghỉ tết tại bến xe Giáp Bát - Ảnh: QUANG THẾ
Rất đông hành khách chen chúc nhau để lên xe về quê nghỉ tết tại bến xe Giáp Bát - Ảnh: QUANG THẾ
CHÍ TUỆ - QUANG THẾ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tin cùng chuyên mục