27/12/2016 20:46 GMT+7

​Hà Nội chi hơn 285 tỷ đồng tặng quà Tết

XUÂN LONG
XUÂN LONG

TTO - Chiều 27-12, ông Nguyễn Quốc Khánh, phó giám đốc Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Hà Nội, cho biết TP quyết định chi hơn 258 tỉ đồng tặng quà tết các đối tượng chính sách dịp Tết Đinh Dậu 2017.

Theo ông Khánh, quà tết năm 2017 được chia thành ba mức.

Mức 1 triệu đồng dành tặng người cao tuổi tròn và trên 100 tuổi, 600.000đ cho người cao tuổi từ 90-95 tuổi.

Tặng quà 500.000đ dành tặng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong kháng chiến, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, người hoạt động cách mạng đến trước ngày tổng khởi nghĩa 19-8-1945, người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng, đại diện thân nhân của liệt sĩ, thanh niên xung phong hưởng trợ cấp hàng tháng, người trực tiếp tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày.

Mức 300.000đ dành tặng cho con đẻ của người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học đang hưởng trợ cấp hàng tháng, đại diện gia tộc thờ cúng liệt sĩ, quân nhân và công an tham gia kháng chiến đã phục viên xuất ngũ về địa phương, cán bộ công nhân viên chức nghỉ hưu trí và mất sức lao động, gia đình thuộc hộ nghèo.

Cũng trong dịp này, TP Hà Nội quyết định tặng 1.000 suất quà tết trị giá 500.000đ/suất cho 1.000 công nhân, viên chức lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

XUÂN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên