26/12/2016 11:08 GMT+7

​Bão Nock-ten suy yếu, có khả năng đổi hướng

M.ANH - Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn TƯ
M.ANH - Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn TƯ

TTO - Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, sáng 26-12, tâm bão Nock-ten ở trên khu vực miền trung Phillippines. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150 km/giờ), giật cấp 16-17.

 

​Đêm nay Hà Nội chuyển rét, cảnh báo lũ miền Trung
Sơ đồ dự báo hướng đi bão Nock-ten - Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương

 

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và chiều nay sẽ đi vào vùng biển phía Đông khu vực giữa biển Đông.

Dự báo trong 12- 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 7g ngày 27-12, tâm bão ở trên khu vực giữa biển Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135 km/h), giật cấp 13-14.

Trong 24-48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km.

Đến 7g ngày 28-12, tâm bão cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 270km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100 km/giờ), giật cấp 12-13.

Trong 48-60 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 20km và suy yếu nhanh thành áp thấp nhiệt đới.

Philippines: mưa lớn, mất điện do bão

​Đêm nay Hà Nội chuyển rét, cảnh báo lũ miền Trung
Bão Nock-ten nhìn từ vệ tinh - Ảnh: AFP

Tại Philippines, sau khi tràn vào tỉnh Catanduanes tối 25-12 với sức gió 185 km/giờ, giật 255 km/giờ, bão Nock-ten tiếp tục di chuyển về phía tỉnh Camarines Sur và suy yếu một ít khi vào tỉnh này, với sức gió còn 175 km/giờ nhưng giật tới 290 km/giờ, theo cơ quan thời tiết Philippines.

Bão đã gây gió mạnh, mưa lớn, mất điện nhiều nơi và cắt đứt liên lạc điện thoại một số nơi nhưng đến thời điểm này chưa có thông tin về thương vong.

Các quan chức cho biết họ vẫn đang theo sát diễn tiến cơn bão và luôn trong trạng thái đề phòng cao độ. Theo dự báo, mắt bão sẽ ở gần Metro Manila vào chiều 26-12. 

Do ảnh hưởng của bão, giao thông đường bộ, thủy và hàng không bị gián đoạn nhiều nơi khiến hàng ngàn người bị mắc kẹt - đa phần là những người nước ngoài theo đạo Thiên chúa đang trên đường về nhà đón Giáng sinh.

Vào năm 2013, hơn 6.000 người thiệt mạng và 200.000 ngôi nhà bị phá hủy khi bão Haiyan - cơn bão mạnh nhất lịch sử, đổ bộ vào Philippines và tàn phá hai hòn đảo miền trung tâm Leyte và Samar.

Theo Reuters, khoảng 20 cơn bão lớn tràn qua Philippines mỗi năm. Kể từ năm 1948, nước này hứng chịu ít nhất 7 cơn bão trong thời gian lễ Giáng sinh.

M.ANH - Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn TƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên