19/12/2016 17:59 GMT+7

Phố cổ Hội An tổng vệ sinh, đón khách sau lũ

THANH BA
THANH BA

TTO - Sau khi lũ rút hoàn toàn, chính quyền và người dân TP Hội An, Quảng Nam đã ra quân dọn dẹp bùn đất, vệ sinh đường phố, phần nhà cửa bị ngâm trong nước lũ.

Từng tốp công nhân hì hục kéo bùn non - Ảnh: Thanh Ba
Từng tốp công nhân hì hục kéo bùn non - Ảnh: Thanh Ba

Đến chiều 19-12, các con đường chính trong phố cổ như: Nguyễn Thái Học, Trần Phú, Nguyễn Thị Minh Khai… đã không còn chịu cảnh nước lũ ngập úng.

Tuyến đường Bạch Đằng chạy dọc ven sông Hoài cũng không còn cảnh mênh mông biển nước như 5 ngày vừa qua. Mực nước đến thời điểm hiện tại chỉ còn mấp mé bờ kè.

Chính quyền thành phố đã có chỉ đạo và đôn đốc Công ty Cổ phần công trình công cộng nhanh chóng phối hợp cùng bà con địa phương dọn dẹp vệ sinh sau lũ.

Theo đó, cuối giờ chiều 19-12, tất cả các tuyến phố đi bộ đã sạch bóng bùn non, mọi hoạt động du lịch tại phố cổ đã trở lại bình thường.

Hiện tại, chỉ còn khối Đồng Hiệp và An Hội (hai khu vực bị ngập sâu trong cơn lũ) nằm phía bên kia cầu An Hội vẫn còn ngập ngụa bùn đất.

Gần 200 công nhân của Công ty Cổ phần công trình công cộng Hội An đang khẩn trương khắc phục tại hai địa điểm trên. 

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Thế Hùng, phó chủ tịch UBND TP Hội An cho biết công tác khắc phục vệ sinh sau lũ sẽ hoàn tất trước ngày 20-12 để cuộc sống sinh hoạt của người dân sớm trở lại như thường nhật.

Kéo lê bùn hàng chục mét để tập kết tại một vị trí - Ảnh: Thanh Ba
Kéo lê bùn hàng chục mét để tập kết tại một vị trí - Ảnh: Thanh Ba
Máy bơm hút nước từ dưới sông Hoài lên xịt bùn đất - Ảnh: Thanh Ba
Máy bơm hút nước từ dưới sông Hoài lên xịt bùn đất - Ảnh: Thanh Ba
Nối lại đường dây điện đã hỏng trên cầu An Hội - Ảnh: Thanh Ba
Nối lại đường dây điện đã hỏng trên cầu An Hội - Ảnh: Thanh Ba
Một bên hành lang cầu An Hội gần 10 mét bị nước lũ cuốn trôi - Ảnh: Thanh Ba
Một bên hành lang cầu An Hội gần 10 mét bị nước lũ cuốn trôi - Ảnh: Thanh Ba
Nước đã rút xuống ở mức mấp mé bờ kè - Ảnh: Thanh Ba
Nước đã rút xuống ở mức mấp mé bờ kè - Ảnh: Thanh Ba
Sau nhiều ngày nằm bất động vì lũ, thuyền đã có thể nhổ neo - Ảnh: Thanh Ba
Sau nhiều ngày nằm bất động vì lũ, thuyền đã có thể nhổ neo - Ảnh: Thanh Ba
Hoạt động du lịch trong phố cổ đã trở lại bình thường - Ảnh: Thanh Ba
Sau khi dọn dẹp vệ sinh, hoạt động du lịch trong phố cổ đã trở lại bình thường - Ảnh: Thanh Ba
THANH BA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên