17/12/2016 11:03 GMT+7

​Bình Định: lũ rút chậm, vẫn ở mức báo động 3

DUY THANH
DUY THANH

TTO - Sáng 17-12, ông Nguyễn Hữu Vui - phó giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định cho biết mực nước lũ trên sông Kôn tại Thạnh Hòa (thị xã An Nhơn) sau khi đạt đỉnh vào chiều tối 16-12 là 9,52m đã xuống chậm.

Bộ đội biên phòng giúp dân xã Cát Khánh (huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) cứu tàu cá bị bứt neo trôi khỏi đầm Đề Gi - Ảnh: CÔNG CƯỜNG
Bộ đội biên phòng giúp dân xã Cát Khánh (huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) cứu tàu cá bị bứt neo trôi khỏi đầm Đề Gi - Ảnh: CÔNG CƯỜNG

Lúc 9g sáng 17-12, mực nước lũ đo được tại Thạnh Hòa là 9,2m, vẫn trên mức báo động cấp 3 là 1,2m. Lũ trên sông Lại Giang tại Bồng Sơn (huyện Hoài Nhơn) trên báo động 3 gần 0,2m. Do lũ rút chậm nên đến trưa 17-12, vẫn còn rất nhiều địa phương bị ngập lụt, lũ chia cắt.

Theo dự báo, ngày 17-12, mực nước lũ trên các sông ở Bình Định tiếp tục xuống chậm nhưng vẫn còn duy trì ở mức cao, thượng lưu các sông dao động ở mức trên dưới báo động 1, hạ lưu các sông ở mức báo động cấp 2, 3 và trên báo động 3.

Đến 13g ngày 17-12, sông Kôn tại Thạnh Hòa mực nước lũ xuống chậm khả năng đạt mức 8,9m trên báo động 3 là 0,9m, sông Lại Giang tại Bồng Sơn ở mức 7,8m, dưới báo động 3 là 0,2m. 

“Từ chiều 16 đến sáng 17-12, Bình Định ngớt mưa nhưng dự báo trong 3-4 ngày nữa lại xuất hiện đợt mưa mới nên cả tỉnh vừa phải ứng phó với cơn lũ này, vừa phải lên phương án sẵn sàng đối phó với cơn lũ mới có thể ập đến” - ông Vui cho hay.

Sáng 17-12, ông Trần Kỳ Quang - phó chủ tịch UBND huyện Tuy Phước cho biết toàn huyện vẫn còn ngập sâu trong lũ.

“Toàn bộ các xã khu đông của huyện như Phước Thuận, Phước Hòa, Phước Thắng… đều không thể đến được bằng đường bộ do các tràn bị ngập quá sâu, lũ chảy xiết, xe tải cao hai cầu không qua được. Huyện đang tính toán phương án cứu trợ khẩn cấp cho người dân các vùng này nhưng chưa biết sử dụng phương tiện gì” - ông Quang cho hay.

Tại huyện Phù Cát, ông Nguyễn Huỳnh Huyện - phó chủ tịch UBND huyệncho hay lũ vẫn bủa vây các xã bãi ngang là Cát Khánh, Cát Minh, Cát Chánh, Cát Thành, Cát Hải.

Theo ông Huyện, lũ đã cuốn trôi 20 chiếc tàu của ngư dân trong huyện đang neo đậu trên hầm Đề Gi, làm bốn chiếc bị chìm, số còn lại bị hư hỏng nặng. Đã có bốn người ở huyện Phù Cát tử vong do lũ.

Đến sáng 17-12, nhiều địa phương ở huyện Tuy Phước vẫn còn bị ngập sâu trong lũ - Ảnh: DUY THANH
Đến sáng 17-12, nhiều địa phương ở huyện Tuy Phước vẫn còn bị ngập sâu trong lũ - Ảnh: DUY THANH
Lũ gây thiệt hại nặng về hạ tầng ở P.Bình Định (thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) - Ảnh: DUY THANH
Lũ gây thiệt hại nặng về hạ tầng ở P.Bình Định (thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) - Ảnh: DUY THANH
Lũ gây thiệt hại nặng về hạ tầng ở P.Bình Định (thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) - Ảnh: DUY THANH
Lũ gây sạt lở tại một số điểm ở Bình Định - Ảnh: DUY THANH
DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên