16/12/2016 18:52 GMT+7

​Hải quân Vùng 4 giúp dân tránh lũ

ĐỨC THU - VIỆT HẰNG
ĐỨC THU - VIỆT HẰNG

TTO - Lực lượng được huy động gồm 160 cán bộ chiến sĩ (trong đó có hai kíp quân y) cùng 17 phương tiện được điều động đến các địa bàn ngập nặng.

Hải quân Vùng 4- đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm - Ảnh: Đức Thu
Hải quân Vùng 4 đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm - Ảnh: Đức Thu

Sáng 16-12, sau khi nhận được thông báo xin ứng cứu vì lũ lên quá nhanh của UBND TP Cam Ranh và huyện Cam Lâm tỉnh Khánh Hòa, Sở Chỉ huy Vùng 4 Hải quân đã nhanh chóng đưa lực lượng xuống các địa bàn xung yếu để giúp địa phương.

Lực lượng được huy động gồm 160 cán bộ chiến sĩ (trong đó có hai kíp quân y) cùng 17 phương tiện (trong đó có bốn xuồng của Lữ đoàn 101 và Lữ đoàn 957) do Phó tham mưu trưởng Đỗ Minh chỉ huy.

Lực lượng đã cơ động đến địa bàn bị ngập nặng ở các xã Cam Thành Nam, Cam Thành Bắc (huyện Cam Lâm) giúp đỡ nhân dân bị ngập lụt.

Xuồng hải quân đã kịp thời tiếp cận các vùng cô lập và đưa 40 người dân và một số tài sản ra khỏi khu vực lũ lớn.

Hải quân Vùng 4- đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm - Ảnh: Đức Thu
Hải quân Vùng 4- đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm - Ảnh: Đức Thu

Lực lượng quân y đã kịp thời thăm hỏi, khám sức khỏe cho dân, đưa một người dân bị thương về Đội điều trị quân dân y 486 chữa trị.

Lực lượng cứu hộ của Vùng 4 cũng đã kịp thời hỗ trợ 100 thùng mì ăn liền cho bà con vùng lũ.

Đến chiều tối 16-12, lực lượng của Lữ đoàn 101 vẫn đang tiếp tục khắc phục sự cố vỡ đê Tân Lập, xã Cam Thành Bắc (huyện Cam Lâm) và ứng trực để xử lý các tình huống tại Cam Thịnh Tây, Cam Thịnh Đông (TP. Cam Ranh).

ĐỨC THU - VIỆT HẰNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên