06/12/2016 16:10 GMT+7

​Indonesia thả thêm 57 ngư dân VN

LÊ NAM (từ Jakarta, Indonesia)
LÊ NAM (từ Jakarta, Indonesia)

TTO - Ngay trong chiều 6-12, 37 trong số 57 ngư dân này sẽ lên máy bay của hãng hàng không Vietnam Airlines về TP.HCM. Đây là đợt trao trả thứ 28 trong năm 2016.

Các ngư dân VN tại trại tạm giữ của Kiểm ngư Indonesia trên đảo Regar thuộc quần đảo Natuna - Ảnh: Lê Nam

Trưa 6-12, tại sân bay quốc tế Soekarno-Hatta (thủ đô Jakarta, Indonesia) đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Jakarta đã tiếp nhận 37 ngư dân VN (trong tổng số 57 ngư dân) bị chính quyền Indonesia tạm giữ trong mấy tháng qua tại quần đảo Natuna do bị cáo buộc đánh cá trái phép trong vùng biển Indonesia.

Theo đại sứ quán VN tại Indonesia, do không có chỗ trên chuyến bay trong ngày 6-12, nên ngày 7-12, 20 ngư dân VN còn lại sẽ được đưa về VN. 

Trước đó, ngày 5-12, toàn bộ 57 ngư dân này được chính quyền Indonesia đưa từ quần đảo Natuna về TP Batam trước khi chuyển tiếp đến Jakarta để trao trả cho Đại sứ quán VN. 

Họ là những ngư dân đi "bạn", thợ máy đánh cá trên các con tàu mang biển đăng ký Bình Thuận, Kiên Giang, Tiền Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu... bị phía bạn cáo buộc đánh cá trái phép trong vùng biển Indonesia và tạm giữ trên quần đảo Natuna từ nhiều tháng nay.

Người lâu nhất hơn 5 tháng, người sớm nhất cũng đã hơn 1 tháng bị tạm giữ trên quần đảo này.

Sau khi bị lực lượng Hải quân, Kiểm ngư Indonesia bắt giữ, toàn bộ thủy thủ bị lập biên bản rồi cùng tàu cá được kéo vào đảo tạm giữ trong các trại tạm giữ của Lực lượng kiểm ngư, Hải quân Indonesia cho đến ngày được đưa ra tòa xét xử.

Theo quy định của Indonesia, nếu vào vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) chỉ có thuyền trưởng (tài công) bị kết tội và giam giữ nhiều nhất là (12 tháng) trong tù ở Tanjung Pinang theo án được tuyên tại tòa, còn toàn bộ thủy thủ, thợ máy được thả về nước.

Toàn bộ tàu thuyền vi phạm đều bị phía Indonesia phá hủy, đánh chìm sau khi đã có phán quyết của tòa án.

Chặng bay hồi hương mất hết hai ngày vì từ đảo Natuna không có chuyến bay thẳng về thủ đô Jakarta. Sau khi bay từ Natuna về TP Batam, các ngư dân phải nghỉ một đêm tại TP Batam và sáng 6-12 sẽ tiếp tục bay đến Jakarta để từ đây bay về TP.HCM. 

Ranai là thủ phủ của đảo Natuna thuộc quần đảo Natuna trên Biển Đông có khoảng 10.000 người dân đang sinh sống. Đảo nằm cách 550km về phía đông bắc so với đảo Batam của Indonesia và cách Singapore gần 530km.

Ngư dân VN chờ tại sân bay Ranai (quần đảo Natuna) - Ảnh Lê Nam
Ngư dân VN chờ tại sân bay Ranai (quần đảo Natuna) - Ảnh Lê Nam
Chuyến bay đầu tiên trong đời nên ai cũng muốn nhìn qua cửa sổ xem bên ngoài như thế nào- Ảnh: Lê Nam
Chuyến bay đầu tiên trong đời nên ai cũng muốn nhìn qua cửa sổ xem bên ngoài như thế nào - Ảnh: Lê Nam
Các ngư dân xuống sân bay tại TP.Batam - Ảnh: Lê Nam
Các ngư dân xuống sân bay tại TP Batam - Ảnh: Lê Nam
Vui mừng khi cầm vé máy bay trên tay, ảnh chụp tại sân bay TP.BaTam (Indonesia) - Ảnh: Lê Nam
Vui mừng khi cầm vé máy bay trên tay, ảnh chụp tại sân bay TP.BaTam (Indonesia) - Ảnh: Lê Nam
Thử mua nước uống tại máy bán nước tự động ở sân bay Jakarta - Ảnh: Lê Nam
Thử mua nước uống tại máy bán nước tự động ở sân bay Jakarta - Ảnh: Lê Nam
Bí thư thứ nhất ĐSQ VN tại Jakarta Trần Minh Cừ (thứ hai từ trái sang) trao đổi với các ngư dân tại sân bay Jakarta trước khi về nước - Ảnh: Lê Nam
Bí thư thứ nhất ĐSQ VN tại Jakarta Trần Minh Cừ (thứ hai từ trái sang) trao đổi với các ngư dân tại sân bay Jakarta trước khi về nước - Ảnh: Lê Nam
Chờ làm thủ tục lên máy bay tại sân bay Jakarta - Ảnh: Lê Nam
Các ngư dân chờ làm thủ tục lên máy bay tại sân bay Jakarta - Ảnh: Lê Nam

LÊ NAM (từ Jakarta, Indonesia)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên