06/12/2016 11:01 GMT+7

Cử tri bức xúc vụ heo chết làm ô nhiễm sông Sài Gòn

MAI HƯƠNG - MAI HOA
MAI HƯƠNG - MAI HOA

TTO - Cử tri các quận 1,2,6, Bình Thạnh bức xúc trước tình trạng ô nhiễm sông Sài Gòn. Theo cử tri, hiện nay thượng nguồn sông Sài Gòn có heo chết, rác thải từ Bình Phước chảy xuống.

Chủ tich UBND.TP.HCM Nguyễn Thành Phong báo cáo tình hình Kinh tế - Văn hóa - Xã hội năm 2016 tại kỳ họp thứ ba HĐND TP.HCM khóa IX - Ảnh: TỰ TRUNG

Trong phiên khai mạc kỳ họp thứ ba HĐND TP khóa IX, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri TP.HCM trước và sau kỳ họp trước.

Trong đó, đáng chú ý là những kiến nghị liên quan đến vấn đề môi trường khu vực xung quanh các bãi rác và ven các kênh, sông Sài Gòn.

Trồng cây cách ly bãi rác: Nhà nước và nhân dân cùng làm

Cử tri huyện Củ Chi thắc mắc về quy hoạch dải cây xanh cách ly khu vực bãi rác Phước Hiệp có thực hiện hay không, nếu không thì đề nghị TP cần xóa quy hoạch để nhân dân sản xuất nông nghiệp.

UBND TP cho biết khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc có quy mô gần 600 ha, trong đó khu vành đai cây xanh cách li 340 ha. Giai đoạn 1 (đã triển khai trồng cây) 80 ha. Giai đoạn 2 đang bồi thường gần 200 ha. Giai đoạn 3 dự kiến bồi thường năm 2017 khoảng 63 ha.

Tuy nhiên, tiến độ thực hiện giai đoạn hai đang gặp khó khăn: chưa lập dự án, phương án bồi thường và phê duyệt vì lý do chưa đủ cơ sở pháp lý và dữ liệu, chưa hoàn thành đo đạc hiện trạng và kiểm kê tài sản trên đất. Hiện đang chờ chủ trương của Thủ tướng chính phủ chấp thuận về chuyển mục đích đối với dự án có diện tích thu hồi lớn hơn 10 ha đất lúa.

Để đẩy nhanh tiến độ trồng cây xanh cách ly tại các khu liên hợp xử lý chất thải tập trung của TP, UBND TP.HCM chỉ đạo sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan nghiên cứu hình thức kết hợp giữa Nhà nước và nhân dân cùng làm cho phù hợp với điều kiện thực tế.

Khẩn trương xử lý mùi hôi ở bãi rác Đa Phước

Cử tri huyện Bình Chánh, Nhà Bè đề nghị TP xem xét, kiểm tra lại quy trình xử lý rác tại bãi rác Đa Phước vì hiện nay nguồn nước bị ô nhiễm, nhất là khi trời mưa bốc mùi hôi thối làm ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân xung quanh đó.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cho biết hiện nay Sở Tài nguyên và Môi trường đang khẩn trương thực hiện các giải pháp trước mắt, lâu dài để khống chế ô nhiễm mùi hôi từ khu xử lý chất thải Đa Phước. UBND TP cũng chỉ đạo quyết liệt đề nghị Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam thực hiện ngay các giải pháp giảm thiểu mùi hôi phát sinh.

Ông Phong cũng yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục hướng dẫn người dân phản ánh qua đường dây nóng của Sở khi có các vấn đề về ô nhiễm môi trường để TP kịp thời có giải pháp chấn chỉnh.

Bức xúc trước tình trạng ô nhiễm sông Sài Gòn

Cử tri các quận 1,2,6, Bình Thạnh bức xúc trước tình trạng ô nhiễm sông Sài Gòn. Theo cử tri, hiện nay thượng nguồn sông Sài Gòn có heo chết, rác thải từ Bình Phước chảy xuống. Dọc hai bên sông có rất nhiều khu công nghiệp xả thải làm hạ nguồn ô nhiễm ngày càng trầm trọng. 

Cử tri đề nghị TP có giải pháp phối hợp liên tỉnh kiểm tra các nhà máy ven sông Sài Gòn, bên cạnh việc phải thường xuyên kiểm tra chất lượng nguồn nước.

UBND TP cho biết đối với việc xử lý heo chết, rác thải từ Bình Phước chảy xuống, UBND TP đã đề nghị Ủy ban bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai định kỳ khảo sát, đánh giá mức độ ô nhiễm và tiến hành các giải pháp ngăn chặn, cải thiện ô nhiễm môi trường.

Đối với giải pháp phối hợp kiểm tra liên tỉnh, UBND TP.HCM đang chuẩn bị tổ chức lễ ký kết “Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường vùng giáp ranh 9 tỉnh gồm TP.HCM, Bà Rịa- Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang, Lâm Đồng, Bình Phước. 

Quy chế này sẽ giúp tăng tính chủ động, thống nhất trong quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường ở các vùng giáp ranh.

Ngoài ra, cử tri Bình Chánh cũng phản ánh tình trạng kênh Xáng và một số kênh thuộc sông Chợ Đệm đang bị ô nhiễm nghiêm trọng. UBND TP nhận định nguyên nhân ô nhiễm một phần do các cơ sở sản xuất xả thải lén.

UBND TP yêu cầu huyện Bình Chánh tăng cường kiểm tra, xử nghiêm hành vi xả thải ra môi trường chưa qua xử lý. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương khẩn trương vận động các hộ chăn nuôi gây ô nhiễm giảm đàn nuôi, di dời, kết hợp tổng vệ sinh môi trường các tuyến kênh.

MAI HƯƠNG - MAI HOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên