05/12/2016 14:52 GMT+7

Tàu chiến Philippines thăm Cảng quốc tế Cam Ranh

LINH ĐAN
LINH ĐAN

TTO - Sáng 5-12, Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải Quân (đóng ở TP Cam Ranh, Khánh Hòa) tổ chức lễ đón tàu chiến BRP Ramon Alcaraz (FF16) của Hải quân Philippines tại Cảng quốc tế Cam Ranh.

Tàu chiến BRP Ramon Alcaraz chuẩn bị cập Cảng quốc tế Cam Ranh - Ảnh: ĐAN NGUYỄN
Tàu chiến BRP Ramon Alcaraz chuẩn bị cập cảng quốc tế Cam Ranh - Ảnh: ĐAN NGUYỄN

Chuyến thăm của tàu chiến BRP Ramon Alcaraz góp phần thúc đẩy mối quan hệ, hợp tác hiện đang phát triển tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam - Philippines nói chung và hải quân 2 nước nói riêng.

Trong chuyến thăm Việt Nam, chỉ huy và thủy thủ đoàn của FF16 sẽ thăm xã giao UBND tỉnh Khánh Hòa, giao lưu với sĩ quan, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân Việt Nam và tham gia một số hoạt động diễn tập tìm kiếm cứu hộ, hỗ trợ nhân đạo chung với Hải quân Việt Nam.

Lãnh đạo Vùng 4 hải quân đón tiếp chỉ huy và thủy thủ đoàn tàu BRP Ramon Alcaraz khi vừa đến Cảng quốc tế Cam Ranh - Ảnh: ĐAN NGUYỄN
Lãnh đạo Vùng 4 hải quân (trái) đón tiếp chỉ huy và thủy thủ đoàn tàu BRP Ramon Alcaraz khi vừa đến Cảng quốc tế Cam Ranh - Ảnh: ĐAN NGUYỄN

Được biết, FF16 là một trong những tàu chiến lớn nhất của Hải quân Philippines với chiều dài 115m, rộng 13m, có lượng giãn nước 3.250 tấn, mớn nước 2,67m.

Con tàu này cùng với chiếc BRP Gregorio del Pilar (PF15) từng nằm trong Lực lượng phòng vệ bờ biển Mỹ.

FF16 được trang bị 2 hệ thống động cơ diesel và 2 hệ thống động cơ tuốc bin, cho phép đạt tốc độ tối đa 54km/h, tầm hoạt động tới gần 26.000km, giúp lực lượng Hải quân Philippines thực hiện cuộc tuần tra trên biển dài ngày, kể cả trong điều kiện thời tiết xấu.

Sĩ quan, chiến sĩ hải quân hai nước chụp hình lưu niệm bên tàu chiến BRP Ramon Alcaraz vừa cập cảng - Ảnh: ĐAN NGUYỄN
Sĩ quan, chiến sĩ hải quân hai nước chụp hình lưu niệm bên tàu chiến BRP Ramon Alcaraz vừa cập cảng - Ảnh: ĐAN NGUYỄN

Cảng quốc tế Cam Ranh được khánh thành ngày 8-3 với mục tiêu phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, phát triển kinh tế, đón tiếp các tàu quân sự, tàu khách quốc tế, cung cấp dịch vụ hàng hải, dịch vụ sửa chữa kỹ thuật.

Trước chuyến thăm của FF16, cảng quốc tế Cam Ranh cũng đã từng đón nhiều chỉ huy, thủy thủ đoàn trên các tàu chiến quốc tế khác.

Gần đây nhất, cuối tháng 10-2016, cảng quốc tế Cam Ranh đã đón tiếp hai chiến hạm hộ vệ tên lửa cùng tàu hộ tống chở theo 750 sĩ quan và thủy thủ Hải quân Trung Quốc ghé thăm.

LINH ĐAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên