05/12/2016 16:22 GMT+7

14 người chết, miền Trung lại có đợt mưa lũ mới

TUẤN PHÙNG
TUẤN PHÙNG

TTO - Ngày 5-12, Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai (PCTT) cho biết đợt mưa lũ tại các tỉnh miền Trung mấy ngày qua đã làm 14 người chết.

Cụ thể, tại Bình Định 6 người chết, Quảng Ngãi có 5 người và Quảng Nam 3 (toàn bộ số người mất tích đã được tìm thấy). Bên cạnh đó có 3 người ở Bình Định bị thương.

Mưa lũ đã làm sập đổ 101 nhà (Quảng Ngãi 49 nhà, Bình Định 50 nhà, Quảng Nam 2 nhà); ngập, hư hỏng hơn 12.600 nhà ở Huế, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam. Có gần 10.000 ha lúa, 3.000 ha rau, hoa màu, hơn 72.000 chậu hoa, cây cảnh bị ngập, hư hại.

Đến ngày 5-12, về cơ bản nước đã rút, các địa phương đang tập trung rà soát, đánh giá những diện tích còn bị ngập và thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Tuy nhiên, theo cảnh báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương, các tỉnh miền Trung tiếp tục đối mặt với một đợt mưa lũ do không khí lạnh tăng cường ảnh hưởng đến nước ta từ đêm 5 ngày 6-12.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao, từ nay đến hết ngày 8-12, ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định tiếp tục có mưa, mưa vừa. Riêng khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có mưa to đến rất to (tổng lượng mưa 100-300mm/đợt).

Với lượng mưa nói trên, các sông từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định sẽ xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên các sông phổ biến ở mức báo động 2-3, riêng các sông ở Quảng Ngãi ở mức báo động 3 và trên báo động 3.

Nguy cơ cao xảy ra lũ lớn trên các sông suối nhỏ, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại vùng trũng, ven sông các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ đêm 6-12, ở các tỉnh Bắc Bộ và đến Thừa Thiên Huế trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ C. Vùng núi có rét đậm vùng núi 10-13 độ C, vùng núi cao 6-9 độ C. 

Tình trạng trời rét chủ yếu xảy ra vào đêm và sáng sớm, ban ngày trời nắng.

Còn trên biển, từ đêm 5-12 không khí lạnh gây gió đông bắc mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 8-9 ở khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa). Ở vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Sóng biển cao từ 2-4 m. Biển động mạnh.

Trước diễn biến đợt mưa lũ mới, ngày 5-12, Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT đã có công văn hoả tốc gửi  Ban Chỉ huy PCTT và Tìm kiếm cứu nạn  các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định và các bộ ngành liên quan đề nghị triển khai các biện pháp ứng phó.

Hà Nội từ đêm 6-12 trời chuyển rét về đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-16 độ C.
TUẤN PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên