04/12/2016 13:34 GMT+7

Tổ chức lễ truy điệu lãnh tụ Fidel Castro tại Bến Tre

LƯ THẾ NHÃ
LƯ THẾ NHÃ

TTO - Sáng 4-12, tại xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre, UBND huyện Giồng Trôm và Đảng bộ, chính quyền xã Lương Hòa long trọng tổ chức lễ truy điệu lãnh tụ Cuba Fidel Castro.

Đông đảo người dân đến dự lễ truy điệu - Ảnh Lư Thế Nhã
Đông đảo người dân đến dự lễ truy điệu - Ảnh: LƯ THẾ NHÃ

Tham dự lễ có hơn 500 đại biểu là đại diện lãnh đạo tỉnh ủy, UBND tỉnh, huyện Giồng Trôm, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Lương Hòa.

Xã Lương Hòa là địa phương được UBND tỉnh Bến Tre chọn kết nghĩa với Cuba năm 1983.

Lương Hòa được chính phủ Cuba tặng danh hiệu là làng Moncada, nơi mở đầu cuộc khởi nghĩa của cách mạng Cuba đánh đổ chế độ độc tài Batista. Tại Cuba cũng có một ngôi làng mang tên “làng Bến Tre, minh chứng cho tình hữu nghị Việt Nam - Cuba.

Lãnh đạo huyện Giồng Trôm thấp hương tưởng niệm lãnh tụ Fidel Castro - Ảnh Lư Thế Nhã
Lãnh đạo huyện Giồng Trôm thấp hương tưởng niệm lãnh tụ Cuba Fidel Castro - Ảnh: LƯ THẾ NHÃ
Phút mặc niệm lãnh tụ Fidel Castro - Ảnh Lư Thế Nhã
Phút mặc niệm lãnh tụ Fidel Castro - Ảnh: LƯ THẾ NHÃ

Lương Hòa là xã anh hùng của huyện Giồng Trôm và là quê hương của nữ tướng anh hùng Nguyễn Thị Định. Đây là công lao, tình cảm mà đồng chí Fidel Castro và nữ tướng Nguyễn Thị Định gầy dựng.

Tại lễ truy điệu, trong niềm xúc động, tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của lãnh tụ Fidel Castro, lãnh đạo tỉnh, huyện và đông đảo nhân dân đã thắp hương tiễn biệt đồng chí Fidel Castro và dành 1 phút mặc niệm tướng nhớ đến vị lãnh tụ Fidel Castro huyền thoại.

Điếu văn có nêu: “Tại thời khắc thiêng liêng này, Đảng bộ và nhân dân xã Lương Hòa nguyện quyết tâm phấn đấu củng cố xây dựng và phát triển làng Moncada - xã Lương Hòa thật sự xứng tầm với làng Bến Tre tại Cuba nhằm thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị giữa Việt Nam - Cuba”.

LƯ THẾ NHÃ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên