02/12/2016 09:20 GMT+7

Miền Bắc ấm lên, nam Trung Bộ mưa trên diện rộng

HẢI MINH
HẢI MINH

TTO - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc hiện đang suy yếu. Đẩy nhiệt độ các tỉnh thành ấm dần lên.

Trong khi đó các tỉnh nam Trung Bộ tiếp tục chịu tác động của vùng hội tụ gió trên cao, kết hợp với không khí lạnh từ phía bắc khuyếch tán xuống nên vẫn tiếp diễn mưa trên diện rộng.

Dự báo thời tiết trên cả nước ngày và đêm 2-12:

Phía tây Bắc Bộ: Nhiều mây, không mưa. Trưa chiều giảm mây trời nắng; gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, vùng núi trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm, rét hại.

Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 23-25oC, khu tây bắc có nơi đạt mức 26-28oC, vùng núi trong khoảng 18-20oC. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-18oC, vùng núi lạnh rét 11-13oC. Sa Pa (Lào Cai) trong khoảng 9-11oC.

Phía đông Bắc Bộ: Nhiều mây, không mưa. Trưa chiều giảm mây trời nắng; gió  nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét nhẹ, vùng núi trời rét, vùng núi cao rét đậm. Nhiệt độ cao nhất từ 24-26oC, vùng núi 20-22oC. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-20oC, vùng núi 14-16oC. Mẫu Sơn (Lạng Sơn) tăng lên 10-12oC.

Các tỉnh Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Phía nam có mưa, mưa rào rải rác; gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 20-23oC, phía bắc trong khoảng  23-25oC. Nhiệt độ thấp nhất 17-20oC.

Các tỉnh Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, riêng phía bắc có nơi mưa to đến rất to; gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ cao nhất từ 24-27oC, phía nam 27-30oC. Nhiệt độ thấp nhất 21-24oC, phía nam nhiều nơi cao trên 24oC.

Khu vực Tây Nguyên: Nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác. Đêm có mưa vài nơi; gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 24-27oC, có nơi cao trên 27oC, nhiệt độ thấp nhất 20-23oC.

Các tỉnh Nam Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào và dông rải rác. Đêm có mưa rào và dông vài nơi; gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 29-32oC, nhiệt độ thấp nhất 23-26oC.

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, không mưa. Trưa chiều giảm mây trời nắng; gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 24-26oC. Nhiệt độ thấp nhất 18-20oC, núi Ba Vì dưới 18oC.  

HẢI MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên