01/12/2016 10:51 GMT+7

Lũ lại tràn về Bình Định: 2 người chết, hàng ngàn nhà ngập

DUY THANH - TRƯỜNG AN - TRỌNG LỢI - N.TRẦN
DUY THANH - TRƯỜNG AN - TRỌNG LỢI - N.TRẦN

TTO - Khoảng 500 nhà dân ở bốn thôn Vạn Long, Vạn Khánh, Trà Cong và Vạn Xuân thuộc xã An Hòa, huyện An Lão tỉnh Bình Định đã bị ngập trong nước lũ.

Nước lũ đổ về gây ngập úng nhiều diện tích rau muống của bà con ở thôn Phú Mỹ 2, xã Phước Lộc (Tuy Phước) - Ảnh: TRỌNG LỢI
Nước lũ đổ về gây ngập úng nhiều diện tích rau muống của bà con ở thôn Phú Mỹ 2, xã Phước Lộc (Tuy Phước) - Ảnh: TRỌNG LỢI

Sáng 1-12, ông Phạm Văn Nam - chủ tịch UBND huyện An Lão tỉnh Bình Định cho biết lũ lớn trong hai ngày 30-11 và 1-12 gây thiệt hại nặng cho địa phương. Khoảng 500 nhà dân ở bốn thôn Vạn Long, Vạn Khánh, Trà Cong và Vạn Xuân thuộc xã An Hòa đã bị ngập trong nước lũ.

Chiều 30-11, ông Phạm Hồng Kiệt (32 tuổi, ở xã An Hòa) đi kiểm tra bờ bao hồ nuôi cá thì bị trượt chân chết đuối. Cũng tại xã An Hòa, hai người dân khác dọn đồ đạc chạy lũ đã bị thương do té ngã.

Tối 30-11, em Trần Thị Lệ Thủy (15 tuổi, trú ở thị trần Phú Phong, huyện Tây Sơn) khi đi qua cầu Phú Phong đã bị trượt chân rơi xuống sông Kôn. Do nước lũ lên cao, chảy xiết nên em Thủy đã bị cuốn trôi. Đến sáng 1-12 vẫn chưa tìm thấy em Thủy.

Trưa 1-12, lũ ở An Lão đã rút dần, nhưng đường tỉnh 629 vẫn còn nhiều đoạn bị ngập sâu, các phương tiện đường bộ không qua lại được.

Ông Cao Thanh Thương - chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn cho biết nước lũ đang dâng cao ở xã Hoài Sơn, gây ngập hơn 500 nhà dân. Các xã Hoài Hải, Hoài Mỹ đã bị lũ cô lập.

Mưa lũ cũng gây ngập hàng ngàn ngôi nhà ở các huyện Hoài Ân, Vĩnh Thạnh; làm hư hại hơn 3.000ha lúa mới gieo sạ của các địa phương.

“Sau 23-10 âm lịch rồi mà còn lũ muộn, ruộng lúa vừa gieo sạ đã hư hỏng, dân thiệt hại nặng nề” - ông Lê Phước Tài - bí thư Đảng ủy xã Ân Hảo Đông (huyện Hoài Ân) nói.

Còn tại huyện Tuy Phước, trưa 1-12, nước lũ bắt đầu lớn dần khiến các xã vùng trũng như Phước Thắng, Phước Hòa, Phước Sơn, Phước Lộc, Phước An nhiều nơi bị ngập trong nước lụt.

Ông Khưu Đại Lợi - phó trưởng phòng phụ trách Phòng GD&ĐT huyện Tuy Phước cho biết phải cho 18.000 học sinh của 29/58 trường học nghỉ học tránh lũ.

Nước lũ về, nhiều tuyến giao thông nông thôn trên địa bàn thôn Phú Mỹ 2, xã Phước Lộc (Tuy Phước) bị chia cắt - Ảnh: TRỌNG LỢI
Nước lũ về, nhiều tuyến giao thông nông thôn trên địa bàn thôn Phú Mỹ 2, xã Phước Lộc (Tuy Phước) bị chia cắt - Ảnh: TRỌNG LỢI

Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định, dự báo ngày 1-12 tỉnh này tiếp tục có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to và dông. 

Mực nước lũ thượng nguồn các sông duy trì ở mức cao và khả năng lên lại ở mức báo động II- III và trên báo động III; mực nước lũ ở hạ lưu các sông đang lên và khả năng đạt mức I- II và trên báo động II.

Tàu hải quân cứu tàu cá Bình Định gặp nạn

Theo UBND huyện Hoài Nhơn, khoảng 12g ngày 1-12, tàu HQ 628 của Vùng 3 Hải quân sẽ tiếp cận và lai dắt tàu cá BĐ 96344-TS bị gãy láp trôi dạt trên biển về đất liền.

Chiếc tàu do ông Đinh Công Quang ở xã Hoài Hương (huyện Hoài Nhơn) làm thuyền trưởng, bị nạn tại vùng biển có tọa độ 17020’ vĩ bắc -108030’ kinh đông (cách Đà Nẵng 70 hải lý về phía Nam Tây Nam).

Lúc 12g20 ngày 30-11, tàu HQ 628 đã lên đường cứu nạn tàu cá BĐ 96344-TS.

DUY THANH - TRƯỜNG AN - TRỌNG LỢI - N.TRẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên