23/11/2016 19:11 GMT+7

Vụ học sinh Nhật ngộ độc: sẽ xử phạt nhà hàng Làng Việt

ÁI NHÂN - MINH PHƯỢNG
ÁI NHÂN - MINH PHƯỢNG

TTO - UBND TP.HCM có kết quả kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm tại các đơn vị liên quan vụ 34 học sinh Nhật Bản có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm xảy ra trên chuyến bay Vietnam Airlines đi TP.HCM đến Tokyo ngày 28-10.

Kết quả điều tra, xác minh 34 hành khách gặp vấn đề sức khỏe trên là thành viên của đoàn du lịch học đường của Nhật Bản, sang Việt Nam từ ngày 24 đến 27-10, lưu trú tại khách sạn New World (Q.1).

Buổi sáng ngày về nước, sau khi ăn sáng tại khách sạn trên, đoàn chia làm 2 nhóm đi tham quan. Nhóm một ăn trưa tại nhà hàng Làng Việt “Vietvillage”, nhóm 2 ăn trưa tại Mekong Rest Stop (tỉnh Tiền Giang).

Cả đoàn cùng ăn tối tại khách sạn New World trước khi lên máy bay. Sau đó, các thành viên có dấu hiệu nôn mửa, tiêu chảy, sốt. Thời điểm đó, đoàn chưa sử dụng thức ăn trên máy bay.

Khi máy bay hạ cánh tại Nhật Bản, có 34 học sinh có dấu hiệu ngộ độc, phải đưa vào bệnh viện điều trị và xuất viện sau đó. 

Qua kiểm tra các bữa ăn tại khách sạn New World, cơ quan chức năng phát hiện một số vi phạm về an toàn thực phẩm trong quá trình chế biến và đã xử phạt hành chính đối với Công ty liên doanh khách sạn Sài Gòn Inn (khách sạn New World) về các hành vi vi phạm là 20 triệu đồng.

Đối với nhà hàng Làng Việt “Vietvillage” thì phát hiện giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm của nhà hàng đã hết hạn, chưa xuất trình đầy đủ giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm và giấy chứng nhận sức khỏe của nhân viên, chưa xuất trình hồ sơ về nguồn gốc nguyên liệu chế biến thực phẩm...

Nhà hàng chưa có đủ phương tiện bảo quản dụng cụ ăn uống sạch, cống rãnh chưa có chế độ vệ sinh định kỳ, còn ứ đọng rác, chưa phân biệt sống - chín trong bảo quản, chế biến thực phẩm.

Cơ quan chức năng đang hoàn thiện hồ sơ và tiến hành các thủ tục để xử phạt và giám sát việc khắc phục các vi phạm đối với nhà hàng Làng Việt “Vietvillage”, 

Về phía Nhật Bản, kết quả kiểm tra sức khỏe học sinh phát hiện virút gây viêm đường ruột, hiện bệnh viện vẫn trong quá trình theo dõi xét nghiệm để tìm vi khuẩn gây nhiễm trùng đường ruột.

ÁI NHÂN - MINH PHƯỢNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên