23/11/2016 19:31 GMT+7

Lãnh đạo TP.HCM thăm các cơ sở xã hội

YẾN TRINH
YẾN TRINH

TTO - Ngày 23-11, đoàn lãnh đạo TP.HCM do ông Nguyễn Thành Phong - chủ tịch UBND thành phố - dẫn đầu đến thăm tặng quà các trung tâm chữa bệnh, giáo dục, lao động xã hội thuộc quản lý của thành phố tại tỉnh Bình Phước và Bình Dương.

Ông Nguyễn Thành Phong – Chủ tịch UBND TP.HCM – thăm cơ sở sản xuất của Trung tâm Giáo dục-Lao động xã hội Phú Nghĩa (Bình Phước) - Ảnh: YẾN TRINH
Ông Nguyễn Thành Phong - chủ tịch UBND TP.HCM thăm cơ sở sản xuất của Trung tâm giáo dục - lao động xã hội Phú Nghĩa (Bình Phước) - Ảnh: YẾN TRINH

Tại Trung tâm giáo dục - lao động xã hội Phú Nghĩa (huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước), đoàn lãnh đạo tham quan cơ sở vật chất, thăm hỏi cán bộ, học viên và tham quan các phòng sinh hoạt, bếp ăn tập thể, cơ sở sản xuất. Đoàn cũng động viên các học viên cố gắng học tập lao động để sớm hòa nhập cộng đồng.

Tại Trung tâm giáo dục - lao động và bảo trợ xã hội Phú Văn, lãnh đạo thành phố nghe báo cáo về tình hình hoạt động và những khó khăn.

Ông Nguyễn Thành Phong cho biết thành phố rất xúc động vì các cán bộ nhân viên của trung tâm đã có nhiều nỗ lực trong chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của học viên. Thành phố cũng chia sẻ những khó khăn, mong các anh em vượt qua những khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Theo lịch trình, ở đợt một trong hai ngày 23 và 24-11, đoàn lãnh đạo thăm lần lượt 7 trung tâm gồm Trung tâm giáo dục - lao động xã hội Phú Nghĩa, Trung tâm giáo dục - lao động và bảo trợ xã hội Phú Văn, Bệnh viện Nhân Ái, Trung tâm chữa bệnh Đức Hạnh, Trung tâm giáo dục - lao động xã hội Phú Đức (Bình Phước), Trung tâm cai nghiện ma túy Bố Lá, Trường Giáo dục - đào tạo và giải quyết việc làm số 3 (Bình Dương).

Ở đợt hai và ba, đoàn lãnh đạo thăm các trung tâm ở Đắk Nông và TP.HCM. Tổng kinh phí thăm và tặng quà cho 3 đợt dự kiến 286 triệu đồng

YẾN TRINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên