23/11/2016 09:53 GMT+7

Đêm nay toàn miền Bắc chuyển rét

HẢI MINH
HẢI MINH

TTO - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết bộ phận không khí lạnh đã báo sáng sớm 23-11 đã tiến sát vùng núi biên giới các tỉnh phía đông Bắc Bộ.

Dự báo khoảng gần trưa về chiều không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến hầu hết khu vực phía đông Bắc Bộ gây mưa, mưa nhỏ rải rác. 

Từ đêm 23-11 trở đi, toàn miền Bắc trời chuyển rét.

Dự báo thời tiết trên cả nước ngày và đêm 23-11:

Phía tây Bắc Bộ: Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng. Chiều tối và đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác; gió nhẹ. Trời chuyển rét, vùng núi trời rét đậm, rét hại.

Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 28-30oC, khu tây bắc có nơi cao  trên 31oC, vùng núi trong khoảng 23-25oC. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-18oC, vùng núi giảm đến 11-13oC. Sa Pa (Lào Cai) chuyển rét hại sâu 7-9oC.

Phía đông Bắc Bộ: Nhiều mây, chiều và đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác; gió đông bắc mạnh dần lên cấp 3. Vùng ven biển cấp 4-5, trời chuyển rét, vùng núi rét đậm, rét hại.

Nhiệt độ cao nhất từ 26-28oC, khu đông bắc trong khoảng 24-26oC, vùng núi 22-24oC. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-16oC, vùng núi 10-12oC. Mẫu Sơn giảm còn 5-7oC.

Các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên- Huế: Nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm có mưa, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to và  dông. Đêm nổi gió bắc đến tây bắc mạnh dần lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Phía bắc đêm trời chuyển rét. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30oC, phía nam có nơi cao trên 30oC. Thấp nhất 15-18oC, phía nam từ 19 - 22oC.

Các tỉnh Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32oC, nhiệt độ thấp nhất 23-26oC.

Khu vực Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 28-31oC, nhiệt độ thấp nhất 20-23oC.

Các tỉnh Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và đêm chuyển nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông; gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 30-33oC, nhiệt độ thấp nhất 24-27oC.

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, chiều và đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác; gió đông bắc mạnh dần lên cấp 3. Nhiệt độ cao nhất từ 26-28oC, nhiệt độ thấp nhất 14-16oC.

HẢI MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên