21/11/2016 17:03 GMT+7

Cảnh sát biển cứu thành công 11 ngư dân Bình Định

ĐÔNG HÀ - ĐỨC ĐỊNH
ĐÔNG HÀ - ĐỨC ĐỊNH

TTO - Lúc 16g30 ngày 21-11, tàu cảnh sát biển 6007 của Hải đội 301 (Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 3) đã đưa 11 ngư dân bị nạn cùng tàu cá BĐ 99047 về đảo Phú Quý (Bình Thuận) an toàn.

Tàu Cảnh sát biển 6007 đang tiếp cận và lai kéo tàu cá bị nạn về bờ - Ảnh: Đ.ĐỊNH
Tàu cảnh sát biển 6007 tiếp cận và lai kéo tàu cá bị nạn về bờ - Ảnh: Đ.ĐỊNH

Trước đó, ngày 19-11, tàu cá BĐ 99047 TS của ông Nguyễn Công Đông (ngụ xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) phát tín hiệu yêu cầu cứu nạn khẩn cấp vì bị hỏng máy nhiều ngày trên biển không thể tự sửa chữa.

Sau khi nhận được thông tin yêu cầu cứu nạn khẩn cấp, Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 3 đã điều động tàu cảnh sát biển 6007 đang làm nhiệm vụ trên biển nhanh chóng ra vùng biển cách đảo Phú Quý khoảng 100 hải lý tìm kiếm tàu bị nạn.

Đến 12g ngày 20-11, tàu cảnh sát biển 6007 đã tiếp cận được tàu bị nạn và nhanh chóng tổ chức cứu nạn, làm dây lai kéo tàu cá, cử người sang tàu cá để khắc phục sự cố. Đồng thời tổ chức thăm khám sức khỏe và cấp thuốc, lương thực, thực phẩm cho ngư dân.

ĐÔNG HÀ - ĐỨC ĐỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên