20/11/2016 18:31 GMT+7

Tàu Tây Sơn 4 tiếp tục tìm 15 thuyền viên Indonesia

TUẤN PHÙNG
TUẤN PHÙNG

TTO - Chiều tối 20-11, Văn phòng UB QG TKCN cho biết  trong ngày 20-11, tàu Tây Sơn 4 của Vinalines tiếp tục phối hợp lực lượng chức năng của Indonesi tìm kiếm 15 thuyền viên còn mất tích.

15 thuyền viên này là của tàu cá mang số hiệu KM Mulya Sejati (quốc tịch Indonesia), hiện việc tìm kiếm chưa có kết quả.

Trước đó vào lúc 4g ngày 19-11, tại vị trí cách Nam Đông Nam Bãi Dinh, DK1/21 khoảng 69 hải lý và cách Tây Tây Bắc bãi đá Lu Isa đường yêu sách Brunei khoảng 66 hải lý (tọa độ 6,3212 độ vĩ Bắc - 112,0850 độ kinh Đông), tàu Tây Sơn 4, thuộc Công ty vận tải biển Vinalines va chạm với một tàu cá mang số hiệu KM Mulya Sejati.

Trên tàu cá KM Mulya Sejati có 27 người. Ngay sau khi xảy ra vụ việc tàu Tây Sơn 4 đã chủ động dừng lại và cứu được 12 người, còn 15 người trên tàu cá mất tích. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn trên tàu Tây Sơn 4 có 22 thuyền viên, mọi người trên tàu đều an toàn.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn đã yêu cầu: Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao thông báo cho các nước Indonesia, Malaysia, Brunei biết để chỉ đạo các cơ quan chức năng huy động lực lượng, phương tiện phối hợp với tàu Tây Sơn 4 tổ chức tìm kiếm cứu nạn 15 người còn mất tích.

Đồng thời, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC) thông báo cho cơ quan tìm kiếm cứu nạn các nước trong khu vực biết để có biện pháp phối hợp tìm kiếm.

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của Bộ Giao thông - Vận tải Việt Nam cũng chỉ đạo cơ quan chức năng và Vinalines có phương án chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn số nạn nhân còn lại của tàu cá Indonesia và giải quyết hậu quả theo luật định.

Đến 10g45 ngày 19-11, tàu Rescue vessel RADI RADIANCE, (quốc tịch Indonesia) đã cập mạn tàu Tây Sơn 4 vàđến 12g30 tàu Rescue vessel RADI RADIANCE đã tiếp nhận 12 người được tàu Tây Sơn 4 cứu.

Trong ngày 19-11, cơ quan chức năng Indonesia đã sử dụng 3 tàu cứu nạn cùng tàu Tây Sơn 4 tiếp tục tìm kiếm 15 người còn mất tích. Tiếp đến ngày 20-11, tàu Tây Sơn 4 tiếp tục phối hợp với 3 tàu và có thêm trực thăng của Indonesia tổ chức tìm kiếm nhưng chưa có kết quả.

Tàu Tây Sơn 4 - Ảnh www.marinetraffic.com
Tàu Tây Sơn 4 - Ảnh www.marinetraffic.com

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, tàu Tây Sơn 4 có chủ tàu là Tổng công ty hàng hải Việt Nam (Vinalines - địa chỉ số 1 Đào Duy Anh, Hà Nội). Tàu đang được công ty Vận tải biển Vinalines (thuộc Vinalines) quản lý, khai thác.

Tàu Tây Sơn 4 là loại tàu chở hàng tổng hợp có trọng tải hơn 13.200 tấn, tàu được đóng năm 2005 tại Việt Nam, tàu dài 136,40m, rộng 20,20m.

TUẤN PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên