14/11/2016 21:35 GMT+7

Cho phó chủ tịch phường nghỉ 2 ngày để đình chỉ thi công

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Ông Nguyễn Quang Việt - chủ tịch UBND phường Hưng Phúc TP Vinh đã yêu cầu phó chủ tịch phường này nghỉ 2 ngày để đình chỉ thi công chung cư 31 tầng khi nghe báo cáo lực lượng mỏng không đủ người.

Ông Nguyễn Quang Việt, chủ tịch UBND phường Hưng Phúc chủ trì buổi đối thoại với người dân chiều 14-11 - Ảnh: DOÃN HÒA
Ông Nguyễn Quang Việt, chủ tịch UBND phường Hưng Phúc chủ trì buổi đối thoại với người dân chiều 14-11 - Ảnh: DOÃN HÒA

Chiều 14-11, ông Nguyễn Quang Việt - chủ tịch UBND phường Hưng Phúc, TP Vinh tỉnh Nghệ An đã có buổi đối thoại với 21 hộ dân khối Vinh Phúc bị ảnh hưởng do việc thi công công trình tòa nhà chung cư 31 tầng của Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng và du lịch Bảo Sơn.

Theo phản ảnh của nhiều hộ dân tại tổ dân cư số 1 và số 2 khối Vinh Phúc, thời gian qua khi đơn vị thi công công trình tòa nhà dịch vụ thương mại căn hộ cao cấp, nhà ở đã làm nhiều nhà dân liền kề công trình có hiện tượng nứt, sụt, lún nghiêm trọng.

Ông Nguyễn Trung Sơn - tổ trưởng tổ dân cư số 1, 2 khối Vinh Phúc cho hay, không chỉ xuất hiện nhiều vết, nứt lún mà nhiều hộ dân sống cạnh dự án này còn bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm tiếng ồn, vệ sinh môi trường do sinh hoạt của hơn 100 công nhân.

Ngoài ra, hệ thống thoát nước từ công trình không đảm bảo, gây gập úng đến khu dân cư xung quanh khi có mưa lớn.

Từ tháng 6-2016, phòng quản lý đô thị TP Vinh đã kiểm tra và phát hiện công trình chưa có giấy phép xây dựng. Sau đó, công trình này được Sở xây dựng Nghệ An cấp phép sau… 8 tháng đơn vị thi công (đã xây dựng xong phần móng, tầng hầm).

Tại buổi đối thoại, đại diện 21 hộ dân bị ảnh hưởng đề nghị phía UBND phường yêu cầu tạm dừng thi công công trình; mời đơn vị giám định độc lập kiểm tra, đo đạc thiệt hại của người dân tính toán phương án đền bù thỏa đáng đồng thời phải có biện pháp bảo vệ an toàn thi công, vệ sinh môi trường.

Ông Nguyễn Trọng Thiện - phó chủ tịch UBND phường Hưng Phúc cho biết từ tối 11-11 phía phường đã lập biên bản yêu cầu đơn vị thi công dừng thi công nhưng họ vẫn không chấp hành. Hơn nữa lực lượng của phường lại mỏng, không thể trực 24/24g để yêu cầu họ tạm dừng thi công được.

Ngắt lời ông Thiện, ông Nguyễn Quang Việt - chủ tịch UBND phường Hưng Phúc nói: “Tôi cho anh nghỉ việc ở cơ quan hai ngày để làm nhiệm vụ yêu cầu đơn vị thi công tạm dừng thi công khi chưa thỏa thuận được với người dân".

Theo ông Việt, việc này phải làm dứt điểm chứ không thể để vi phạm rồi kéo dài dây dưa, ảnh hưởng đến đời sống người dân như vậy. 

“Ngay trong chiều tối nay phường sẽ lập biên bản vi phạm của đơn vị thi công. Trước mắt là cấm các phương tiện vận tải chở vật liệu xây dựng và người lao động vào thi công. Nếu họ không chấp hành thì đề nghị thành phố yêu cầu điện lực ngừng cung cấp điện”, ông Việt khẳng định.

Tuy nhiên, đến 16g30 chiều 14-11, theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, các công nhân vẫn rầm rộ thi công công trình đến tầng thứ 11…

Dự án tòa nhà dịch vụ thương mại căn hộ cao cấp, nhà ở có quy mô gồm tầng hầm, 31 tầng nổi, chiều cao 108m tại số 126, đường Nguyễn Sỹ Sách, phường Hưng Phúc, TP Vinh.

Diện tích khu đất gần 3.000m², trong đó diện tích xây dựng tòa dịch vụ thương mại, căn hộ cao cấp, nhà ở 1.227m², diện tích xây dựng nhà ở thấp tầng gần 840m². Dự án do Công ty cổ phần xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh thi công.

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên