07/11/2016 17:52 GMT+7

Vượt hơn 1.600km đưa ngư dân về đất liền đất liền cấp cứu

MINH PHƯỢNG - VŨ THỦY
MINH PHƯỢNG - VŨ THỦY

TTO - Gần 16g ngày 7-11, trực thăng cấp cứu chở ngư dân gặp nạn từ đảo Song Tử Tây (huyện đảo Trường Sa) về tới TP.HCM.

Trực thăng đưa ngư dân từ đảo Song Tử Tây về đất liền cấp cứu hạ cánh tại TP.HCM - Ảnh: Minh Phượng
Trực thăng đưa ngư dân từ đảo Song Tử Tây về đất liền cấp cứu hạ cánh tại TP.HCM - Ảnh: MINH PHƯỢNG

Ngư dân gặp nạn là anh Phan Hoàng Dương (35 tuổi, quê Tiền Giang). Anh Dương bị xuất huyết trong khi đánh cá ngoài biển và được chở bằng tàu cá đến đảo Song Tử Tây vào chiều 6-11.

Tiên lượng tình hình sức khỏe bệnh nhân xấu, ngay khi nhận được tin báo vào tối 6-11, Sư đoàn Không quân 370 lập tức triển khai tổ bay, vẽ đường. 

Đúng 6g40 sáng 7-11, từ sân bay Biên Hòa, trực thăng cất cánh. Tổ bay gồm trung tá Ngô Hồng Sơn, phó trung đội trưởng Trung đoàn 917 lái chính. Trung tá Phạm Huy Bình, phi đội trưởng Phi đội 1 Trung đoàn 917 lái chính.

Lái phụ là thiếu tá Lưu Công Bằng kiêm dẫn đường, thượng tá chuyên nghiệp Nguyễn Long Bình và đại úy chuyên nghiệp Vũ Văn Huynh làm nhiệm vụ cơ giới trên không.

Đến 10g30 sáng 7-11, trực thăng hạ cánh tại Song Tử Tây. Ngay sau đó, vào lúc 16g, trực thăng chở bệnh nhân về đất liền để chuyển vào bệnh viện Quân y 175 cấp cứu.

Đại tá Bùi Đức Thành, chính ủy Sư đoàn Không quân 370 cho biết trực thăng đã làm nhiệm vụ trong điều kiện thời tiết xấu. Đặc biệt, khi máy bay hạ cánh tại TP.HCM, trời mưa lớn nên cả tổ bay đã nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ.  

Đại tá Thành cho biết: “Xác định tính mạng con người là quan trọng nên dù là quân nhân hay ngư dân, anh em đều nỗ lực hết mình để đưa được người bệnh về đất liền cứu chữa”.

 Bệnh nhân được đưa xuống máy bay - Ảnh: MINH PHƯỢNG

 

MINH PHƯỢNG - VŨ THỦY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên