06/11/2016 16:30 GMT+7

TP.HCM chuẩn bị ứng phó khi hồ Dầu Tiếng tăng xả nước

QUANG KHẢI
QUANG KHẢI

TTO - Kể từ ngày 7-11, hồ Dầu Tiếng tăng lưu lượng xả nước về hạ du sông Sài Gòn từ 200m3/giây lên 300m3/giây.

Theo Công ty TNHH một thành viên khai thác thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa, mực nước ngày 5 - 11 tại hồ Dầu Tiếng đang ở mức 24,74m, cao hơn mực nước dâng bình thường (mức báo động 3) là 0,34m.

Trước đó, hồ Dầu Tiếng đang vận hành xả tràn hạ thấp mực nước hồ (từ ngày 3-11), trung bình mực nước hồ xuống 2-3cm/ngày.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới và dự báo khí tượng thủy văn, lượng mưa trong khu vực những ngày tới từ 50-150mm nên lưu lượng nước về hồ sẽ tiếp tục tăng cao vượt trên mực nước gia cường, gây nguy cơ mất an toàn cho công trình.

Qua báo cáo của UBND TP.HCM và được sự đồng ý của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Công ty TNHH một thành viên khai thác thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa thực hiện tăng mức xả nước như trên, thời gian xả nước kéo dài đến 7g ngày 10-11.

Nhận định với lưu lượng xả như trên vào thời điểm triều cường đang xuống thấp ít gây ảnh hưởng đến địa bàn TP, tuy nhiên Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP.HCM đề nghị các đơn vị liên quan trên địa bàn TP chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư để chủ động phòng chống, ứng phó khi xảy ra tình huống bất lợi.

QUANG KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên