05/11/2016 13:30 GMT+7

Sạt lở Quốc lộ 1A ở Phú Yên, nhiều nhà dân toác móng

DƯƠNG THANH XUÂN
DƯƠNG THANH XUÂN

TTO - Mưa lớn kéo dài nhiều ngày khiến nền đất khu vực dốc Vườn Xoài (thôn Cần Lương, xã An Dân, huyện Tuy An, Phú Yên) bị ngấm nước, dẫn đến sạt lở nhiều địa điểm.

Nền nhà bà Phạm Thị Khi bị sụp nặng- ảnh DƯƠNG THANH XUÂN
Nền nhà bà Phạm Thị Khi bị sụp nặng - Ảnh: DƯƠNG THANH XUÂN

Tại km 1295+620 trên Quốc lộ 1A xuất hiện một vết sạt lở ta luy bên trái. Vết sạt lở kéo dài 50 mét dọc theo mặt đường, trượt sâu 5 mét, và lõm vào gần 1 mét sát mép đường nhựa.

Gần đó, ba căn nhà của các chủ hộ Phạm Thị Khi (70 tuổi), Trần Thanh Tùng (34 tuổi) và Lê Luận (50 tuổi) cũng bị sạt lở móng nhà, nứt vách có nguy cơ sụp đổ.

Các chủ hộ này hiện không dám ở lại trong nhà.

Được biết, khu vực này trước đây thường sạt lở vào mùa mưa, ngành giao thông đã gia cố lại và mới đưa vào sử dụng được hai mùa mưa, nay lại sạt lở.

Phía nam đèo Quán Cau tại km 1311+300 thuộc xã An Hiệp (huyện Tuy An) cũng xảy ra tình trạng sạt lở ta luy bên trái đường với vết nứt dài gần 100 mét.

Vết sạt lở đường tại thôn Cần Lương. Đơn vị quản lý đường bộ đang kiểm tra hiện trường - Ảnh: DƯƠNG THANH XUÂN
Vết sạt lở đường tại thôn Cần Lương. Đơn vị quản lý đường bộ đang kiểm tra hiện trường - Ảnh: DƯƠNG THANH XUÂN
Nền nhà ông Trần Thanh Tùng bị sụp xuống, tạo thành một hố sâu giữa nhà- ảnh DƯƠNG THANH XUÂN
Nền nhà ông Trần Thanh Tùng bị sụp xuống, tạo thành một hố sâu giữa nhà - Ảnh: DƯƠNG THANH XUÂN
DƯƠNG THANH XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên