01/11/2016 20:53 GMT+7

Khiển trách giám đốc, trưởng phòng sai sót trong tham mưu

ĐỨC HIẾU
ĐỨC HIẾU

TTO - Ông Nguyễn Công Thọ, giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất, bà Hoàng Thị Ngọc Hoa, trưởng Phòng tài chính - kế hoạch và ông Bùi Duy Hưng, nguyên phó trưởng Phòng tài chính - kế hoạch TP Cẩm Phả bị kỷ luật khiển trách.

Ông Vũ Quyết Tiến, chủ tịch UBND TP Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh), cho biết việc thực hiện quyết định kỷ luật của các cá nhân liên quan bắt đầu từ 1-11.

Theo báo cáo, những người trên bị kỷ luật khiển trách vì vi phạm các quy định khác liên quan đến công chức (không tuân thủ quy trình chuyên môn, nghiệp vụ trong thực hiện nhiệm vụ, để xảy ra sai sót trong tham mưu việc chấp hành chính sách pháp luật trong bồi thường, giải phóng mặt bằng khi thực hiện dự án đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn và dự án nâng cấp, cải tạo quốc lộ 18A đoạn Hạ Long - Mông Dương), dẫn tới việc UBND TP Cẩm Phả đã chỉ định thầu sai hàng trăm tỉ đồng tại hai dự án trên.

Cùng với đó, 6 tập thể và 2 cá nhân sai phạm liên quan đến các phương án đền bù, giải phóng mặt bằng cũng phải làm kiểm điểm.

Các tập thể vi phạm gồm Trung tâm phát triển quỹ đất, Phòng tài chính  - kế hoạch, Phòng tài nguyên - môi trường, phường Cẩm Thịnh, phường Dương Huy và phường Mông Dương.

Hai cá nhân bị kiểm điểm là trưởng Phòng tài nguyên - môi trường TP Cẩm Phả và chủ tịch UBND phường Cẩm Thịnh.

Một nguồn tin của Tuổi Trẻ xác nhận một phó chủ tịch UBND phường Cẩm Thịnh trực tiếp phụ trách công tác giải phóng mặt bằng cũng bị điều chuyển làm nhân viên đội kiểm tra trật tự đô thị.

Trước đó, tháng 9-2016, Thanh tra tỉnh Quảng Ninh đã có kết luận chỉ ra nhiều sai phạm trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn và cải tạo quốc lộ 18A đoạn Hạ Long  - Mông Dương theo hình thức BOT trên địa bàn TP Cẩm Phả.

ĐỨC HIẾU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên