19/10/2016 10:35 GMT+7

Cần cẩu công trình đổ ngang đường, đè nhà dân

TUẤN PHÙNG
TUẤN PHÙNG

TTO - Khoảng 19g30 tối 18-10, một cần cẩu thi công dự án tổ hợp dịch vụ - thương mại căn hộ 69 Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội, đổ ngang qua đường Thuỵ Khuê, đè lên hai nóc nhà đối diện.

Công nhân khắc phục hư hỏng 2 ngôi nhà số 80 và 81 Thuỵ Khuê do cần cẩu đổ vào - Ảnh: Hà Thanh
Công nhân khắc phục hư hỏng 2 ngôi nhà số 80 và 81 Thuỵ Khuê do cần cẩu đổ vào - Ảnh: Hà Thanh

Công ty cổ phần địa ốc Hoà Bình, nhà thầu thi công dự án tổ hợp dịch vụ - thương mại căn hộ 69 Thụy Khuê, Hà Nội vừa có có thông cáo báo chí về sự cố sập cần cẩu lên nhà dân vào tối 18-10.

“Sự việc xảy ra khi nhà thầu chính là và nhà thầu phụ Fecon thi công gia cố nền đất công trình tiến hành hạ cần cẩu để đảm bảo an toàn trước cơn bão số 7.

Ngay sau khi nhận được thông tin, chủ đầu tư và nhà thầu đã lập tức có mặt để xử lý sự cố, liên hệ và mời các cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, làm rõ nguyên nhân và đưa ra biện pháp an toàn để di dời cần cẩu”- thông cáo cho biết.

Chủ đầu tư (tập đoàn Sun Group) cũng đã yêu cầu nhà thầu tạm đình chỉ thi công. Đồng thời, nhà thầu đã xin lỗi và làm việc với nhà dân bị thiệt hại để có phương án hỗ trợ bồi thường.

Cần cầu bị sập đã được thu dọn, đưa vào phạm vi công trường
Cần cầu bị sập đã được thu dọn, đưa vào phạm vi công trường - Ảnh: Hà Thanh

Trao đổi với Tuổi Trẻ sáng  19-10, bà Võ Bích Thuỷ, chánh văn phòng UBND quận Tây Hồ (Hà Nội), cho biết sự cố xảy ra khi đơn vị thi công công trình đã tháo di chuyển cần cẩu  thực hiện nội dung  công văn phòng về chống bão số 7 do UBND phường Thuỵ Khuê gửi cho phía chủ đầu tư, đơn vị thi công.

Sau khi  xảy ra sự cố  UBND quận Tây Hồ  đã yêu cầu Phòng đô thị, Công an quận Tây Hồ làm việc với chủ đầu tư, lập biên bản vụ việc...

Trước đó, khoảng 19g30 tối 18-10, một cần cẩu thi công dự án tổ hợp dịch vụ - thương mại căn hộ 69 Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội, đổ ngang qua đường Thuỵ Khuê, đè lên hai nóc nhà đối diện.

Một người phụ nữ đi xe máy dưới đường Thuỵ Khuê đã bị ngã, bị thương ở đầu gối do giật mình bởi tiếng động rất mạnh khi cần cẩu va chạm với nóc hai ngôi nhà số 80 và 82 Thuỵ Khuê.

Trong đêm 18-10, việc di dời cần cẩu bị đổ đã được thực hiện và hoàn tất vào sáng sớm 19-10. Phần cần cẩu đã được cắt hạ. Còn phần máy của cần cẩu tự hành vẫn nằm lật nghiêng trong công trường.

Với hai nhà dân bị cần cẩu đổ vào, các công nhân đang tiến hành cắt dỡ phần hư hại.

TUẤN PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên