18/10/2016 15:18 GMT+7

Không thể chấp nhận hàng lậu qua biên giới sờ sờ trước mắt

MAI HƯƠNG
MAI HƯƠNG

TTO - "Địa phương nào để buôn lậu tiếp tục xảy ra nhức nhối thì lãnh đạo địa phương phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ” - Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đã phát biểu như vậy.

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình trao đổi cùng các đại biểu dự Hội nghị chuyên đề về tăng cường công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu thuốc lá tại những địa bàn trọng điểm sáng 18-10 - Ảnh: TỰ TRUNG

Ông Trương Hòa Bình nhấn mạnh điều này tại hội nghị chuyên đề về tăng cường đấu tranh phòng chống buôn lậu thuốc lá tại các địa bàn trọng điểm diễn ra ngày 18-10 tại TP.HCM. 

Tại hội nghị, Phó chủ nhiệm văn phòng Chính phủ Lê Mạnh Hà nhận định chống thuốc lá lậu là công tác phức tạp, gian khổ bởi siêu lợi nhuận mà nó mang lại. Thuốc lậu rẻ hơn thuốc lá trong nước từ 5.000-15.000 đồng/ bao.

“Chênh lệch giá cao như vậy thì không chỉ người dân vùng  biên giới khó khăn mà cả dân nội thành cũng sẽ bỏ công ăn việc làm để đi buôn lậu” - ông Hà nói.

Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình cho rằng không thể chấp nhận tình trạng lực lượng chức năng giăng đầy gồm cả lực lượng hải quan, biên phòng, công an, cảnh sát biển… mà hàng lậu vẫn đi qua biên giới sờ sờ trước mắt.

“Không thể để tái lập tình trạng từng đoàn xe chở thuốc lá lậu đông cỡ tiểu đội, trung đội, thậm chí đại đội ngang nhiên chạy ầm ầm từ biên giới về TP. Địa phương nào để buôn lậu tiếp tục xảy ra nhức nhối thì lãnh đạo địa phương phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ” - ông Bình cương quyết.

Về phương án xử lý thuốc lá lậu, ông Bình đề nghị địa phương nào có điều kiện, khả năng tái xuất thì phải trình đề án. Song song đó, ông Bình chỉ đạo Bộ Công thương và Bộ Tư pháp tiếp tục nghiên cứu các khía cạnh pháp lý liên quan đến việc tái xuất thuốc lá lậu trình Chính phủ xem xét, quyết định.

MAI HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên