18/10/2016 20:04 GMT+7

Cần cẩu công trình xây dựng đổ đè lên nóc nhà dân

TUẤN PHÙNG
TUẤN PHÙNG

TTO - Khoảng 19g30 tối 18-10, một cần cẩu thi công Dự án tổ hợp dịch vụ thương mại, căn hộ và bãi đậu xe tại số 69 Thụy Khuê, Q.Tây Hồ, Hà Nội bất ngờ đổ ngang qua đường, đè lên hai nóc nhà đối diện.

Hiện trường vụ sập cần cẩu - Ảnh: TUẤN PHÙNG
Hiện trường vụ sập cần cẩu - Ảnh: TUẤN PHÙNG

Sự cố xảy ra khi có nhiều người và phương tiện đi lại dưới đường Thụy Khuê.

Tại hiện trường, máy cẩu đổ nghiêng trong phạm vi công trường, đầu cần cẩu vắt chéo lên nóc nhà số 80 và 82 Thụy Khuê gây hư hại tầng 5 nhà số 80 và tầng 4 nhà số 82. 

Tiếng động lớn từ vụ đổ cần cẩu khiến một phụ nữ đi xe máy dưới lòng đường giật mình, té xe và bị thương ở đầu gối trái.

Được biết, dự án tổ hợp dịch vụ thương mại, căn hộ và bãi đậu xe tại 69 Thụy Khuê (còn gọi là chung cư Sun Grand City) do Sun Group làm chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng chính là Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh địa ốc Hòa Bình.

Thông tin ban đầu, hiện dự án đang ở giai đoạn thi công móng và các tầng hầm.

Toàn cảnh hiện trường sập cần cẩu nhìn từ công trường - Ảnh: TUẤN PHÙNG
Toàn cảnh hiện trường sập cần cẩu nhìn từ công trường - Ảnh: TUẤN PHÙNG
Máy cẩu đổ nghiêng trong công trường  - Ảnh: TUẤN PHÙNG
Máy cẩu đổ nghiêng trong công trường - Ảnh: TUẤN PHÙNG
Lực lượng cảnh sát điều tiết giao thông ở hiện trường - Ảnh: TUẤN PHÙNG
Lực lượng cảnh sát điều tiết giao thông ở hiện trường - Ảnh: TUẤN PHÙNG
Hai ngôi nhà số 80 và 82 Thuỵ Khuê bị cần cẩu làm hư hại - Ảnh: TUẤN PHÙNG
Hai ngôi nhà số 80 và 82 Thụy Khuê bị cần cẩu làm hư hại - Ảnh: TUẤN PHÙNG

Đến 20g, cơ quan công an, các lực lượng chức năng đã đến hiện trường vụ sập cần cẩu khám nghiệm, xác định mức độ hư hại của hai ngôi nhà.

Nhiều người dân có nhà xung quanh công trình bày tỏ sự lo sợ khi việc thi công công trường gây mất an toàn cho cuộc sống của họ.

TUẤN PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên