27/09/2016 21:38 GMT+7

Nhà báo dỏm say rượu tông xe vào cổng UBND tỉnh

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Ngày 27-9, công an TP Thanh Hóa đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông Lê Văn Tuấn về hành vi vi phạm nồng độ cồn khi lái xe.

Ông Lê Văn Tuấn khi làm việc với cơ quan chức năng - Ảnh do Công an TP Thanh Hóa cung cấp.
Ông Lê Văn Tuấn khi làm việc với cơ quan chức năng - Ảnh do Công an TP Thanh Hóa cung cấp

Theo đó, ông Lê Văn Tuấn bị công an TP Thanh Hóa phạt 17 triệu đồng với lỗi nồng độ cồn 0,4mg/l khí thở khi ông này lái ôtô.

Được biết, trước đó khoảng 15g ngày 26-9, ông Lê Văn Tuấn lái ôtô tông thẳng vào cổng trụ sở UBND tỉnh Thanh Hóa trong tình trạng say xỉn.

Khi lực lượng cảnh vệ làm nhiệm vụ tại UBND tỉnh Thanh Hóa tiếp cận, phát hiện ông Tuấn đang say rượu, bất hợp tác với lực lượng công an. Lúc xuống xe, ông Tuấn còn rút thẻ phóng viên thách thức lực lượng chức năng.

Qua kiểm tra, thẻ này của Tạp chí Nhà quản lý cấp, mang tên phóng viên Lê Văn Tuấn (sinh năm 1971, bút danh Lê Tuấn), chức vụ trưởng phòng kinh doanh, được cấp ngày 1-1-2015, ngày hết hạn sử dụng là ngày 31-12-2018, do tổng biên tập Tạp chí Nhà quản lý - nhà báo Nguyễn Đức Tài cấp.

Qua xác minh, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa cho biết ông Lê Văn Tuấn không phải là phóng viên, mà hiện đang là giám đốc chi nhánh xây lắp số 1 thuộc Tổng Công ty xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa, trụ sở ở số 303, đường Bà Triệu, phường Hàm Rồng (TP Thanh Hóa).

Được biết, thẻ phóng viên mà ông Tuấn xuất trình khi làm việc với công an TP Thanh Hóa hiện đã được Sở Thông tin và truyền thông Thanh Hóa xác định là in, cấp trái quy định của Bộ Thông tin và truyền thông. Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên