20/09/2016 19:01 GMT+7

Đà Nẵng lên tiếng việc nguyên GĐ pháp y tuyển người thân

ĐOÀN CƯỜNG
ĐOÀN CƯỜNG

TTO - Chiều 20-9, Sở Y tế Đà Nẵng làm việc với báo chí làm rõ thông tin ông Võ Đình Thạnh (nguyên giám đốc Trung tâm pháp y Đà Nẵng) bổ nhiệm một số người thân vào vào làm việc tại trung tâm.

Sở Y tế Đà Nẵng trao đổi với các cơ quan báo chí chiều 20-9 - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG
Sở Y tế Đà Nẵng trao đổi với các cơ quan báo chí chiều 20-9 - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Người thân của ông Thạnh làm việc tại Trung tâm pháp y Đà Nẵng có ông Võ Văn Bảy (em ruột) làm lái xe kiêm vật tư thiết bị. Vợ ông Bảy là Trần Thị Thu Vân làm phó phòng tổ chức, Trần Thị Ngọc Linh (cháu ông Thạnh) làm nhân viên văn thư lưu trữ...

Theo bà Ngô Thị Kim Yến - giám đốc Sở Y tế TP. Đà Nẵng, sau khi có thông tin trên mạng về sự việc trên, sở đã yêu cầu rà soát lại quy trình tiếp nhận, bổ nhiệm tại Trung tâm pháp y Đà Nẵng.

Theo bà Yến, Trung tâm pháp y Đà Nẵng là đơn vị thuộc Sở Y tế - đơn vị sự nghiệp hạng 4 (xét về cơ sở vật chất, trang thiết bị, con người). Thẩm quyền tiếp nhận viên chức là của giám đốc đơn vị.

Theo Sở Y tế Đà Nẵng, việc hợp đồng, tuyển dụng, bổ nhiệm trong giai đoạn ông Võ Đình Thạnh còn làm giám đốc trung tâm (ông đã nghỉ hưu khoảng 1 năm nay). Qua rà soát, các trường hợp tuyển dụng, bổ nhiệm này đều đúng quy trình, quy định. Với cấp phó phòng thì đã lấy phiếu tín nhiệm tập thể.

“Việc đưa người nhà thì có thể là trùng hợp, trong khi pháp luật không cấm. Vấn đề là đảm bảo quy trình, quy chế dân chủ” - bà Yến cho biết.

Theo bà Yến, đối với việc bổ nhiệm bà Vân thì bà Vân về Trung tâm pháp y từ năm 2009, đến năm 2013 được vào biên chế, tháng 6-2014 bổ nhiệm phó phòng tổ chức, hành chính, tài vụ. Trước khi bổ nhiệm đã lấy phiếu tín nhiệm, cấp ủy… các quy trình đều đảm bảo, Sở Y tế chỉ làm nhiệm vụ thẩm định.

Vào thời điểm năm 2009, ông Bảy cũng mới về trung tâm nên 2 người mới gặp nhau. Việc tuyển dụng lái xe cũng do giám đốc trung tâm tự cân đối, bình thường. Vấn đề là lái xe phải đảm bảo tiêu chuẩn.

“Trung tâm pháp y rất đặc thù. Đây là một đơn vị không ai muốn về và rất khó thu hút, thu nhập thấp, điều kiện làm việc khó khăn” - bà Yến nói.

Bà Yến cũng khẳng định: “Sở Y tế sẽ rà soát lại không chỉ một mình Trung tâm pháp y mà các cơ sở y tế khác. Xem xét quy trình hợp đồng, tiếp nhận, tiểu chuẩn… công khai minh bạch như thế nào”.

ĐOÀN CƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên