20/09/2016 21:33 GMT+7

Chủ phòng xét nghiệm cào sơn xe hơi đậu trước nhà

ĐOÀN HẢI YẾN
ĐOÀN HẢI YẾN

TTO - Chiều 20-9, trung tá Võ Trường Giang - trưởng Công an phường Hội Thương (TP Pleiku, Gia Lai), cho biết đơn vị vừa làm rõ động cơ nữ cử nhân ngành y rạch sơn xe đậu trên đường do camera an ninh ghi lại.

Trung tâm xét nghiệm y khoa tư nhân, nơi bà Hạnh làm chủ
Trung tâm xét nghiệm y khoa tư nhân, nơi bà H. làm chủ

Theo đó, từ đơn tố cáo kèm video bằng chứng của bà D.T.H. (SN 1966, cùng trú P.Hội Thương) sau khi phát hiện 3 vệt xước sơn theo đường thẳng dài khoảng 1m trên hông xe hơi vào chiều 17-9, công an đã điều tra làm rõ.

Qua video trích xuất từ camera an ninh của quán cà phê thời điểm 14g30 ngày 17.9, xuất hiện một người phụ nữ trong trang phục ngành y đi ngang qua chiếc xe hơi đậu tại lề đường (đoạn giữa hai căn nhà nằm trên đường Nguyễn Văn Trỗi, TP Pleiku) có biểu hiện nghi vấn.

Khoảng 15g cùng ngày, bà H. phát hiện xe bị rạch và nhờ trợ giúp từ các camera an ninh khu vực thì phát hiện sự việc.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, trung tá Giang cho biết sáng 19-9, bà H. làm đơn tố cáo đồng thời yêu cầu công an phường điều tra làm rõ sự việc. Sau đó, công an phường đã triệu tập bà N.T.H. (SN 1960, trú đường Nguyễn Văn Trỗi) để làm việc theo đơn tố cáo.

“Sau khi từ chối việc làm của mình trong buổi sáng, chiều cùng ngày bà H. đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Theo kết quả điều tra, bà H. đã dùng chìa khóa kề vào lớp sơn rồi đi dọc thân xe phía buồng lái gây nên vết xước” - trung tá Giang cho biết.

Bà H.  khai lý do thời gian qua nhiều xe hơi đậu trước mặt tiền Phòng xét nghiệm Y khoa do bà làm chủ làm che chắn tầm nhìn, gây ảnh hưởng đến việc kinh doanh. Quá bức xúc nên bà đã gây nên sự việc trên.

Hiện công an phường Hội Thương đang củng cố hồ sơ và xin ý kiến của lãnh đạo công an TP Pleiku để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

ĐOÀN HẢI YẾN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên