14/09/2016 14:57 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bắt đầu thăm Hongkong

Theo Chinhphu.vn
Theo Chinhphu.vn

Trưa 14-9, chuyên cơ chở Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và đoàn cấp cao Việt Nam đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Hongkong, ắt đầu thăm Khu hành chính đặc biệt này.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và đoàn cấp cao Việt Nam đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Hongkong, bắt đầu thăm Khu hành chính đặc biệt này - Ảnh: Quang Hiếu
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và đoàn cấp cao Việt Nam đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Hongkong, bắt đầu thăm Khu hành chính đặc biệt này - Ảnh: Quang Hiếu

Đón Thủ tướng tại sân bay có đại diện lãnh đạo chính quyền Khu hành chính đặc biệt Hongkong; đại diện danh dự của Trưởng Khu hành chính đặc biệt Hongkong; Tổng lãnh sự Việt Nam tại Hongkong Hoàng Chí Trung và cán bộ Tổng lãnh sự quán.

Thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hongkong không ngừng phát triển nhanh, ổn định. Năm 2015, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 8,28 tỷ USD (tăng 32,7%); đầu tư trực tiếp FDI của Hongkong tại Việt Nam lũy kế đến nay đạt trên 16,6 tỷ USD.

Hongkong là đối tác thương mại lớn thứ 9 và đối tác FDI lớn thứ 6 của Việt Nam, Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Hongkong trong các nước ASEAN.

Sắp tới, ASEAN và Hongkong sẽ ký Hiệp định Thương mại tự do, đó là cơ hội lớn, tạo đột phá cho sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai bên.

Dự kiến, trong khuôn khổ chuyến thăm Hongkong, Thủ tướng sẽ có cuộc gặp Trưởng Khu hành chính đặc biệt Hongkong Lương Chấn Anh, Tổng Thư ký chính quyền Khu hành chính đặc biệt Hongkong Carrie Lam;

Thủ tướng cũng dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Hongkong, tiếp các doanh nghiệp lớn của Hongkong; thăm hỏi, nói chuyện với cán bộ, nhân viên Tổng lãnh sự quán Việt Nam và đại diện cộng đồng người Việt tại Hongkong, Ma Cao.

Theo Chinhphu.vn
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên