14/09/2016 17:40 GMT+7

​Hơn 12.000 học sinh Nghệ An nghỉ học do mưa lũ

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Do ảnh hưởng của mưa lũ chia cắt nhiều tuyến đường nên hơn 12.000 học sinh trên địa bàn tỉnh Nghệ An phải nghỉ học.

Bùn đất tràn vào Trường THCS Yên Tĩnh, huyện Tương Dương, Nghệ An sau trận lũ quét rạng sáng 14-9 - Ảnh: MẠC VĂN NGUYÊN
Bùn đất tràn vào Trường THCS Yên Tĩnh, huyện Tương Dương, Nghệ An, sau trận lũ quét rạng sáng 14-9 - Ảnh: MẠC VĂN NGUYÊN

Chiều 14-9, ông Phan Anh Tài, trưởng phòng GD-ĐT huyện Con Cuông, cho biết do ảnh hưởng của đợt mưa lũ từ cơn bão số 4 nên trong ngày hôm nay đã có 11.200 học sinh của 34 trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn huyện phải nghỉ học.

Theo ông Tài, do nhiều tuyến đường, các đập tràn trên địa bàn huyện này đang bị nước lũ chia cắt nên các nhà trường đã chủ động thông báo cho học sinh nghỉ học tạm thời để đảm bảo an toàn.

Bà Võ Thị Tuyết Chinh, phó trưởng phòng GD-ĐT huyện Tương Dương, cho hay đến chiều 14-9 vẫn còn gần 1.000 học sinh trên địa bàn huyện phải nghỉ học do mưa lũ.

Đặc biệt, tại Trường THCS Yên Tĩnh do lũ quét qua trường nên nhà trường đang cho hơn 450 học sinh nghỉ học để khắc phục.

Theo thống kê ban đầu, trận lũ quét bất ngờ xảy ra rạng sáng 14-9 làm hư hỏng 350 bộ sách giáo khoa, 120 bộ bàn ghế học sinh, 26 bộ máy vi tính, 2 tấn gạo cùng đồ nhiều dùng sinh hoạt của học sinh, giáo viên ở bán trú tại trường.

Ông Võ Hồng Hoa, trưởng phòng GD-ĐT Kỳ Sơn và ông Sầm Hồng Lệ, trưởng phòng GD-ĐT huyện Quế Phong cũng cho biết trong sáng 14-9 tại địa bàn hai huyện này hàng chục trường mầm non, tiểu học cũng phải nghỉ học do mưa lũ chia cắt. Đến chiều 14-9, việc dạy học tại các trường trên địa bàn hai huyện này trở lại bình thường.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Trọng Hoàn, phó chánh Văn phòng Sở GD-ĐT Nghệ An, cho biết Sở đã có công văn chỉ đạo các phòng GD-ĐT huyện có phương án chủ động cho các em học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn tính mạng cho các em, nhất là học sinh các vùng có nhiều hồ đập, tràn, qua sông suối; khi mưa lũ rút thì khẩn trương khắc phục hậu quả để ổn định dạy học; có kế hoạch dạy bù cho học sinh đảm bảo chương trình dạy học.

Bùn đất tràn vào Trường THCS Yên Tĩnh, huyện Tương Dương, Nghệ An sau trận lũ quét rạng sáng 14-9 - Ảnh: MẠC VĂN NGUYÊN
Bùn đất tràn vào Trường THCS Yên Tĩnh, huyện Tương Dương, Nghệ An sau trận lũ quét rạng sáng 14-9 - Ảnh: MẠC VĂN NGUYÊN
Bùn đất tràn vào Trường THCS Yên Tĩnh, huyện Tương Dương, Nghệ An sau trận lũ quét rạng sáng 14-9 - Ảnh: MẠC VĂN NGUYÊN
Bùn đất tràn vào Trường THCS Yên Tĩnh, huyện Tương Dương, Nghệ An sau trận lũ quét rạng sáng 14-9 - Ảnh: MẠC VĂN NGUYÊN
DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên