14/09/2016 08:21 GMT+7

Bổ nhiệm con ông Trịnh Xuân Thanh đúng quy định

NGỌC AN
NGỌC AN

TTO - Tổng công ty Bia rượu - nước giải khát Hà Nội (Habeco) khẳng định việc bổ nhiệm ông Trịnh Hùng Cường, con trai ông Trịnh Xuân Thanh, là “phù hợp với quy định hiện hành”.

Đó là nội dung trong văn bản báo cáo đoàn kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra trung ương về công tác cán bộ tại công ty con là Cồn rượu Hà Nội (Halico) của Habeco.

Theo giải trình của Habeco đến Ủy ban Kiểm tra trung ương, do nhu cầu tuyển dụng vị trí trợ lý giám đốc nên ngày 8-10-2015, Halico có tổ chức phỏng vấn tuyển dụng và ký hợp đồng thử việc theo quy định đối với ông Trịnh Hùng Cường (sinh năm 1992) có trình độ cử nhân quản trị kinh doanh, Đại học Queen Mary - Vương quốc Anh.

"Sau một thời gian làm việc, công ty nhận thấy ông Cường là cán bộ trẻ, năng động, có năng lực chuyên môn phù hợp với công tác thị trường" - báo cáo nêu.

Ngoài ra, trong báo cáo trên, Habeco cũng giải trình việc bổ nhiệm ông Mai Văn Lợi làm chủ tịch hội đồng quản trị Halico trong nhiệm kỳ 2016-2021 kể từ ngày 15-4-2016.

Theo đó, ông Mai Văn Lợi được tiếp nhận từ Tập đoàn Dầu khí VN và được hội đồng quản trị Halico ký hợp đồng lao động vào tháng 11-2014 với chức vụ giám đốc điều hành. Trước đó, ông Lợi làm giám đốc khách sạn Lam Kinh.

Đối với trường hợp này, Habeco cũng khẳng định: “Việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Mai Văn Lợi tại Halico thuộc thẩm quyền của hội đồng quản trị và đại hội đồng cổ đông Halico và tổng công ty không can thiệp vào việc bổ nhiệm này”.

Kể từ khi ông Mai Văn Lợi nắm giữ vị trí chủ tịch Halico, công ty này lỗ hơn 21 tỉ đồng năm 2015 và sáu tháng đầu năm tiếp tục lỗ 13 tỉ đồng.

NGỌC AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên