07/09/2016 15:12 GMT+7

Dời đồng hồ nước ra ngoài để giảm thất thoát nước

QUANG KHẢI
QUANG KHẢI

TTO - Đây là một trong những giải pháp được đưa ra tại tọa đàm ngày 7-9 về công tác giảm thất thoát nước trên địa bàn TP.HCM.

Khi đồng hồ di dời ra bên ngoài, khách hàng không phải lo tình trạng đồng hồ bị đứt niêm chì. Trong ảnh đồng hồ nước tại một hộ dân bị đứt niêm chì bị buộc bồi hoàn tiền thay đồng hồ mới - Ảnh: QUANG KHẢI
Khi đồng hồ di dời ra bên ngoài, khách hàng không phải lo tình trạng đồng hồ bị đứt niêm chì. Trong ảnh đồng hồ nước tại một hộ dân bị đứt niêm chì bị buộc bồi hoàn tiền thay đồng hồ mới - Ảnh: QUANG KHẢI

Tọa đàm do Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH một thành viên (Sawaco) và Sở Giao thông vận tải tổ chức.

Trình bày tại tọa đàm, Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa cho biết nhờ triển khai giải pháp dời gần 20.000 đồng hồ nước ra phía trước nhà khách hàng, kết hợp cải tạo ống nhánh, ống cái… trong 7 tháng đầu năm 2016 đã giảm tỷ lệ thất thoát từ hơn 35% xuống còn 29,46% (tương đương lượng nước giảm được gần 2 triệu m3).

Việc di dời đồng hồ nước còn tránh được những phiền toái cho khách hàng trong trường hợp vô tình làm đứt niêm chì hay bảo quản không tốt dẫn đến đồng hồ hư hỏng. 

Theo ông Bùi Thanh Giang, từ thực tế trên Sawaco sẽ cho triển khai di dời đồng hồ nước ra ngoài nhà khách hàng trên toàn địa bàn TP. Dự kiến số lượng đồng hồ di dời trong năm 2016 là 61.000 đồng hồ (trên tổng số 1,2 triệu đồng hồ nước trên toàn mạng lưới).

Về tỷ lệ giảm thất thoát nước trên toàn địa bàn TP, ông Giang cho biết hiện tỷ lệ thất thoát nước ở mức 27,83%, so với thời điểm năm 2009 đã giảm trên 12%. Mức giảm này nhiều hơn so với yêu cầu của Chính phủ, UBND TP phê duyệt.

Ghi nhận nỗ lực của Sawaco trong công tác chống thất thoát nước nhưng theo ông Nguyễn Minh Đức - trưởng phòng quản lý cấp nước, Cục hạ tầng kỹ thuật (Bộ xây dựng) cho rằng với tổng công suất cấp nước của TP hiện nay khoảng 2 triệu m3, chiếm gần ¼ công suất cấp nước của các đô thị cả nước nên tỷ lệ thất thoát nước này vẫn còn ở mức cao.

Trong khi đó, TS Ngô Hoàng Văn - liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật nêu quan điểm: “nếu giảm được 20% lượng nước thất thoát (tương đương gần 400.000m3/ngày - PV) thì không phải đầu tư một nhà máy cấp nước với công suất tương đương. Việc đường ống không kín do bị xì bể khó tiến tới chuyện uống nước trực tiếp tại vòi”.

Ủng hộ giải pháp di dời đồng hồ ra bên ngoài nhà khách hàng nhưng ông Nguyễn Văn Tám - phó giám đốc Sở Giao thông vận tải lưu ý Sawaco cần kết hợp với các dự án cải tạo đường ống tránh việc đào lên lấp xuống nhiều lần trên một tuyến đường; Đồng thời cần ưu tiên chọn khu vực bị thất thoát nước nhiều để triển khai dự án giảm thất thoát nước.

QUANG KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên