26/08/2016 15:55 GMT+7

Dân tái định cư hồ Tả Trạch sẽ có tiền đền bù

VĂN DINH
VĂN DINH

TTO - Ngày 26-8, UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết sẽ đền bù 77 tỷ đồng cho người dân tái định cư thuộc dự án xây dựng hồ chứa nước Tả Trạch, để ổn định cuộc sống.

Đã 13 năm qua, người dân tái định cư ở thôn Hòa Bình, xã Bình Thành (TX Hương Trà, Thừa Thiên - Huế) vẫn mòn mỏi còn chờ chính quyền đổi trả đất để sản xuất - Ảnh: NGUYÊN LINH
Đã 13 năm qua, người dân tái định cư ở thôn Hòa Bình, xã Bình Thành (TX Hương Trà, Thừa Thiên - Huế) vẫn mòn mỏi còn chờ chính quyền đổi trả đất để sản xuất - Ảnh: NGUYÊN LINH

Theo đó, gần 900 hộ dân ở khu tái định cư Bến Ván (xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc) và khu tái định cư Bình Thành (xã Bình Thành, thị xã Hương Trà) sẽ được đền bù.

Đây là những hộ dân đã di dời để giao toàn bộ đất để xây dựng hồ chứa nước Tả Trạch từ 13 năm trước (2003).

UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế thỏa thuận với các hộ dân sẽ đổi lại đất nơi tái định cư để họ canh tác, nhưng sau đó không đủ đất để đổi nên tỉnh còn nợ dân hơn 1.042 ha. Người dân liên tục kêu cứu vì suốt 13 năm qua họ không có đất để canh tác nên đời sống quá khổ cực.

Tại cuộc họp hôm 16-8,  Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định thu hồi hơn 77 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ đã phân bổ nhưng không sử dụng hết trong hợp phần xây dựng hồ Tả Trạch, để đền bù cho việc di dân, tái định cư. 

Tỉnh Thừa Thiên - Huế dự kiến tiền đền bù sẽ đến tay người dân trong tháng 9 tới.

VĂN DINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên