19/08/2016 17:24 GMT+7

​Điểm tin: Xăng tăng giá

TTO
TTO

TTO - Bão số 3 đổi hướng, bộ Công An vào cuộc vụ bắn người ở Yên Bái, xăng tăng giá... là những thông tin đáng chú ý ngày 19-8.

>> Audio

Trong nước

14g hôm nay 19-8, bão số 3 đã đổ bộ vào đất liền tại các tỉnh Hải Phòng, Thái Bình. Thay vì di chuyển theo hướng Tây như sáng sớm nay, trưa nay bão số 3 đã di chuyển theo hướng Tây -Tây Bắc.  

Sóng cao tại khu vực huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định - Ảnh: Quang Thế

Sáng 19-8, lãnh đạo Bộ Công an đến Yên Bái chỉ đạo điều tra vụ bí thư tỉnh ủy Yên Bái và chủ tịch HĐND tỉnh bị bắn chết.

Bộ trưởng Tô Lâm (thứ 3 từ trái sang) cùng đoàn của Đảng uỷ Công an trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đến viếng và chia sẻ với gia đình ông Cường và ông Tuấn
Bộ trưởng Tô Lâm (thứ 3 từ trái sang) cùng đoàn của Đảng uỷ Công an trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đến viếng và chia sẻ với gia đình ông Cường và ông Tuấn

Ngày 19-8, đại tá Phùng Tất Thành, trưởng phòng tham mưu công an Lâm Đồng cho biết Lê Hồng Hà (Hà "đen") đã bị công an Lâm Đồng bắt tại tỉnh Đồng Nai lúc 15g ngày 18-8.

Chiếc xe ôtô bán tải biển số 51C – 53220 của Hà “đen” sử dụng đang được tạm giữ tại CQĐT Bảo Lâm
Chiếc xe ôtô bán tải biển số 51C – 53220 của Hà “đen” sử dụng đang được tạm giữ tại CQĐT Bảo Lâm

Sau nhiều đợt điều chỉnh giảm, giá xăng dầu đã được Bộ Công thương điều hành đồng loạt tăng. Thời điểm mức giá mới có hiệu lực là 15g30 ngày 19-8.

Đậu xe bán cà phê, trà sữa hay giao hàng bên lòng lề đường, khi nào bị phạt? Giao hàng, buôn bán đậu xe lề đường khác nhau ra sao, phạt thế nào?

Lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm trong khuôn viên tòa nhà trên đường Hai Bà Trưng, Q.1 - Ảnh bạn đọc cung cấp
Lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm trong khuôn viên tòa nhà trên đường Hai Bà Trưng, Q.1 - Ảnh bạn đọc cung cấp

Elmer Ederadan Sorrera, quốc tịch Philippines khai báo là phi công hãng hàng không Vietjet Air. Người này bị phát hiện mang một lượng chất bột màu trắng nghi là ma túy trong hành lý. 

QUỐC TẾ

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết sẽ bắt đầu ngưng sử dụng các nhà tù tư nhân vì quan ngại an ninh.

Một báo cáo của chính phủ Mỹ cho thấy bạo lực phổ biến hơn trong các nhà tù tư nhân - Ảnh: AFP
Một báo cáo của chính phủ Mỹ cho thấy bạo lực phổ biến hơn trong các nhà tù tư nhân - Ảnh: AFP

Trong một động thái "gây chưng hửng", ứng cử viên Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông "hối tiếc" khi có những phát ngôn xúc phạm người khác.

Ứng cử viên tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: REUTERS
Ứng cử viên tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: REUTERS

Cư dân mạng Hong Kong đã "nổi đóa" khi các nhà quảng cáo phim ghép hình ảnh tháp truyền hình ở Thượng Hải vào hình ảnh của Hong Kong.

Poster quảng cáo phim Arrival có ghép hình ảnh tháp truyền hình Oriental Pearl Tower của Thượng Hải (bên phải) - Ảnh: Variety
Poster quảng cáo phim Arrival có ghép hình ảnh tháp truyền hình Oriental Pearl Tower của Thượng Hải (bên phải) - Ảnh: Variety

Một thẩm phán Mỹ vừa bác bỏ phương án chi 100 triệu USD do Uber đề xuất để dàn xếp vụ kiện đòi quyền lợi về chi phí hỗ trợ khi lái xe cho hãng của gần 400.000 tài xế.

Tài xế Uber biểu tình phản đối chính sách của hãng - Ảnh: Reuters

THỂ THAO

Sáng 19-8 (giờ VN), Ủy ban Olympic Mỹ (USOC) đã lên tiếng xin lỗi và gọi hành vi dựng chuyện bị cướp của các VĐV bơi lội Mỹ tại Rio là "không thể chấp nhận".

Hai kình ngư Jack Conger (trái) và Gunnar Bentz đang làm thủ tục lên máy bay trở về nước. Ảnh: REUTERS
Hai kình ngư Jack Conger (trái) và Gunnar Bentz đang làm thủ tục lên máy bay trở về nước - Ảnh: REUTERS

Sáng 19-8, “tia chớp” người Jamaica Usain Bolt đã giành HCV thứ hai tại Olympic Rio 2016 khi cán đích đầu tiên ở chung kết nội dung chạy 200 m nam với thành tích 19,79 giây.

Phong cách ăn mừng chiến thắng quen thuộc của Bolt - Ảnh: Reuters
TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên