18/08/2016 18:36 GMT+7

​Một kiểm lâm bị đánh trọng thương trên lòng hồ Trị An

H.M
H.M

TTO - Kiểm lâm viên Nguyễn Danh Kha nhập viện trong tình trạng đau nhiều ở vùng bụng, da xanh, niêm mạc nhợt, huyết áp không đo được, khó thở, vùng bụng có vết bầm...

Ông Kha đang được cấp cứu tại bệnh viện
Ông Kha đang được cấp cứu tại bệnh viện

Trưa 18-8, tại khu vực lòng hồ Trị An thuộc ấp Bằng Lăng, xã La Ngà, huyện Định Quán, Đồng Nai, kiểm lâm viên Nguyễn Danh Kha - thuộc Hạt kiểm lâm khu bảo tồn thiên nhiên văn hoá Đồng Nai - bị một người chắn bửng đánh bắt cá dùng cây chèo ghe đánh trọng thương, phải nhập viện cấp cứu.

Theo bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán, ông Nguyễn Danh Kha nhập viện trong tình trạng đau nhiều ở vùng bụng, da xanh, niêm mạc nhợt, huyết áp không đo được, khó thở, vùng bụng có vết bầm. Vì vậy, bệnh viện đã đưa ông Kha mổ cấp cứu thì phát hiện vỡ lách nên phải phẫu thuật và cầm máu.

Bước đầu, hạt kiểm lâm khu bảo tồn cho hay đã xác định được người đánh ông Kha là ông Phan Văn Hồng - một người làm nghề đánh bắt cá ở lòng hồ Trị An.

Trước khi xảy ra vụ việc, kiểm lâm nhận được tin báo ông Phan Văn Hồng chắn bửng trái phép tại khu vực lòng hồ Trị An nên cử đoàn kiểm lâm xuống kiểm tra, nhắc nhở.

Tại hiện trường, ông Hồng đã phản ứng với lực lượng kiểm lâm và dùng cây chèo ghe đánh vào lưng anh Kha gây thương tích. Hiện Hạt kiểm lâm đang phối hợp với Công an huyện Định Quán điều tra vụ việc.

H.M
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên