14/08/2016 16:08 GMT+7

Hỗn chiến tại phòng trọ sau liên hoan, 1 thanh niên bị giết chết

TRẦN MAI
TRẦN MAI

TTO - Sau khi xảy ra cự cãi, nhóm thanh niên đến phòng trọ tấn công làm chết một người, hai người bị thương rồi bỏ trốn. Một số đối tượng bị bắt khẩn cấp, nhiều người được công an vận động đã ra đầu thú.

Lê Văn Cảnh (trái), Võ Khắc Tường trình diện tại cơ quan công Ảnh: Cơ quan công an cung cấp.
Lê Văn Cảnh (trái), Võ Khắc Tường trình diện tại cơ quan công - Ảnh: Cơ quan công an cung cấp.

Chiều 14-8, đại tá Võ Văn Dương - phó giám đốc công an tỉnh Quảng Ngãi - cho biết công an đã vận động được nhiều thanh niên tham gia hỗn chiến ra đầu thú. Hiện người cuối cùng chạy trốn đã hứa sẽ về địa phương đầu thú để được hưởng khoan hồng. Trước đó, nhiều đối tượng bị bắt khẩn cấp sau khi xảy ra vụ án.

Theo đại tá Dương, chiều 12-8 một nhó nhóm khoảng 40 công nhân Quảng Ngãi và Quảng Nam dự liên hoan của Công ty Hiền Phát Đạt (đang thi công sản xuất tại KCN Vsip, Quảng Ngãi) tại quán Bằng Hữu (thôn Thế Long, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh). 

Trong lúc liên hoan, hai nhóm xảy ra xô xát tại quán.

Nhóm công nhân Quảng Nam gồm Nguyễn Quốc Trưởng (26 tuổi), Trần Văn Ánh (36 tuổi), Trần Văn Thông (23 tuổi, cùng trú huyện Tiên Phước, Quảng Nam). Nhóm Quảng Ngãi gồm Lê Văn Cảnh (21 tuổi), Võ Khắc Tường (21 tuổi, cùng trú xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi).

Được mọi người can ngăn, các bên giải tán. Nhóm Quảng Nam lo sợ nhóm Quảng Ngãi quay lại trả thù nên chủ động về nhà trọ đóng cửa và cổng ngủ. Nhưng nhóm Cảnh sau vụ việc vẫn hăng máu, đi trả thù. Đồng thời rủ thêm năm đối tượng khác ở xã Tình Khê và Tịnh Hòa (TP Quảng Ngãi) đi trả thù.

Khoảng 21g15 cùng ngày, nhóm Quảng Ngãi kéo đến khu nhà trọ của bà Cù Thị Hồng (thôn Thế Long) để tìm đánh nhóm Quảng Nam. Chủ nhà thấy nhóm Cảnh mang theo hung khí (cây gỗ, tre, sắt... )đã lấy khóa khóa cổng.

Nhóm Quảng Ngãi leo tường rào vào dãy trọ, phát hiện Trưởng đang ở ngay tiền sảnh đã đánh hội đồng khiến Tưởng gục tại chỗ. Ánh và Thông thấy vậy ra can ngăn cũng bị đánh. Nghe ồn ào các phòng công nhân mở cửa ra thì nhóm Quảng Ngãi chạy trốn.

Ngay sau đó người dân đã đưa cả ba đi cấp cứu. Trên đường đi Trưởng đã tử vong. Cảnh và Thông bị đa chấn thương.

Nhận được thông tin, giám đốc công an tỉnh Quảng Ngãi đã huy động toàn bộ lực lượng cảnh sát hình sự, cùng Công an huyện Sơn Tịnh vào cuộc làm công tác điều tra ban đầu tại hiện trường. Ngay trong đêm, lực lượng công an đã hoàn tất điều tra ban đầu và xác định nhóm đối tượng gây án.

Lực lượng công an đã nhanh chóng xác minh để bắt nhóm thanh niên này. Thanh niên nào trốn khỏi địa phương thì nắm số điện thoại vận động ra đầu thú.

Các đối tượng đã được vận động nhưng không ra đầu thú đã bị cơ quan điều tra bắt nóng, gồm Nguyễn Văn Phúc (22 tuổi), Phạm Tình (17 tuổi, cùng trú TP Quảng Ngãi) bị bắt khẩn cấp. Ngoài ra còn có Lê Quang Khải (15 tuổi), do còn nhỏ và chỉ đừng ngoài trông xe nên được tạm thời cho tại ngoại.

TRẦN MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên