13/08/2016 17:31 GMT+7

Nhổ và hủy 3.000m2 cần sa trên núi Mây Tàu

ĐÔNG HÀ - QUỲNH GIANG
ĐÔNG HÀ - QUỲNH GIANG

TTO - Trước đây, cũng tại khu vực núi Mây Tàu, cơ quan chức năng đã nhiều lần phát hiện và tiêu hủy cây cần sa. Tuy nhiên, đối tượng trồng cây này chưa bị phát hiện.

Lực lượng chức năng tiêu hủy, đốt cây cần sa trên núi Mây Tàu sáng 13-8 -Ảnh: QUỲNH GIANG
Lực lượng chức năng tiêu hủy, đốt cây cần sa trên núi Mây Tàu sáng 13-8. Ảnh: QUỲNH GIANG

Ngày 13-8, Công an, hạt kiểm lâm huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu) phối hợp với Đại đội 2 (Trường bắn quốc gia khu vực 3), Công an xã Thắng Hải (Hàm Tân, Bình Thuận) đã nhổ và tiêu hủy gần 1 tấn cần sa tươi trồng trái phép trên núi Mây Tàu.

Số cần sa này do các đối tượng trồng trái phép tại khu vực sườn núi Mây Tàu (thuộc vùng đất giáp ranh giữa xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa- Vũng Tàu và xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, do Trường bắn quốc gia khu vực 3 quản lý).

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện cây cần sa được trồng tại 5 vị trí khác nhau trên tổng diện tích gần 3.000 m2. Các cây này có chiều cao từ 0,6m đến 2m, trong đó có một số cây đã được cắt ngọn thu hoạch. Ngoài ra, còn phát hiện ba vườn ươm cây giống cần sa.

Toàn bộ số cây cần sa, giống cần sa trên đã được cơ quan chức năng nhổ bỏ, kiểm đếm, và tiêu hủy ngay tại hiện trường.

 

ĐÔNG HÀ - QUỲNH GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên