28/07/2016 12:43 GMT+7

​Ngư dân vớt được mảnh vỡ nghi máy bay Su30-MK2

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Khi đang đánh bắt hải sản ngoài vùng biển gần khu vực đảo Mắt, Nghệ An, một tàu cá ngư dân Hà Tĩnh vớt được một số mảnh vỡ nghi của máy bay tiêm kích Su30-MK2.

Một mảnh vỡ kim loại mà tàu cá ông Sơn phát hiện được khi đánh bắt cá nghi của máy bay Su30-MK2 - Ảnh: THANH SƠN

Sáng 28-7, đại tá Dương Minh Hiền - phó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An - xác nhận một số mảnh vỡ nghi của chiếc Su30-MK2 mà một tàu cá ngư dân Hà Tĩnh phát hiện đã được bàn giao cho lực lượng tìm kiếm, cứu nạn phục vụ công tác điều tra, nghiên cứu.

Trước đó, chiều 26-7, tàu cá ông Nguyễn Thanh Sơn, 60 tuổi, ngụ xã Sơn Giang, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh đang đánh bắt ngoài vùng biển gần khu vực đảo Mắt, Nghệ An thì bất ngờ phát hiện một số mảnh vỡ bằng kim loại mắc vào lưới.

Sau khi đưa lên tàu, ông Sơn và các ngư dân thấy đây là những mảnh vỡ nghi của máy bay Su30-MK2 đã bị rơi trên biển trước đó nên đã thu gom đưa vào bờ và bàn giao cho đồn biên phòng Diễn Thành, huyện Diễn Châu, Nghệ An.

Trọng lượng nhiều mảnh vỡ kim loại khoảng 10kg và 1 đoạn dây điện nghi của chiếc Su30-MK2.

Như Tuổi Trẻ thông tin, khoảng 7g29 sáng 14-6, máy bay Su-30MK2 số hiệu 8585 xuất phát từ sân bay Sao Vàng, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa bay huấn luyện trên vùng biển đảo Mắt, Nghệ An - cách TP Vinh khoảng 40km thì mất liên lạc.

Trên máy bay gặp nạn có thiếu tá Nguyễn Hữu Cường - 39 tuổi và thượng tá Trần Quang Khải - 43 tuổi.

Chiều 15-6, phi công Nguyễn Hữu Cường được đưa vào bờ an toàn sau khi được ngư dân Phạm Văn Lệ - chủ tàu cá HT20219TS phát hiện đang trôi dạt trên biển. Khoảng 5g sáng 18-6, thi thể phi công Khải được đưa vào bờ sau khi được tàu cá ngư dân Nghệ An phát hiện bị cuốn trong dù.

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên