27/07/2016 10:40 GMT+7

Chém chết hàng xóm, trốn lên núi uống thuốc tự tử

TR.TÂN
TR.TÂN

TTO - Do mâu thuẫn, Đặng Thành Tài vác dao chém hàng xóm chết tại chỗ rồi bỏ trốn. Sau đó người dân phát hiện nghi can vật vã trên núi nghi do uống thuốc tự tử.

Nghi can Tài tại bệnh viện - Ảnh: TR.TÂN
Nghi can Tài tại bệnh viện - Ảnh: TR.TÂN

Sáng 27-7, Khoa Hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa đã súc ruột, thải độc cho một nghi can giết người nghi uống thuốc diệt cỏ.

Nghi can tên Đặng Thành Tài (29 tuổi, trú tại thôn Suối Méc, xã Ninh Thân, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) bị công an tỉnh Khánh Hòa ra quyết định truy nã toàn quốc về hành vi “giết người” vào ngày 23-7.

Tại bệnh viện, Tài liên tục la hét, kêu đau bụng, nóng ruột dù đã được các bác sĩ thực hiện các bước cứu chữa ban đầu. 

Bác sĩ Lê Thành Thủy - khoa Hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết, Tài được chuyển từ Bệnh viện đa khoa thị xã Ninh Hòa trong tình trạng lơ mơ, kích thích, la hét, ói ra dịch màu xanh nghi do uống thuốc diệt cỏ.

Hiện tại tình trạng của Tài vẫn rất nguy kịch với các triệu chứng lơ mơ, la hét, nóng dạ dày, tiên lượng xấu.

Trước đó, khoảng 17g15 ngày 21-7, do mâu thuẫn với bà Nguyễn Thị Kim Loan (48 tuổi, cùng ở thôn Suối Méc) từ trước, Tài mang theo dao chém nhiều nhát vào đầu bà Loan khiến bà chết tại chỗ.

Sau khi gây án, Tài bỏ trốn, công an tỉnh đã phát lệnh truy nã toàn quốc.

Chiều 26-7, người dân phát hiện Tài nằm vật vã trên núi nghi do uống thuốc sâu tự tử.

TR.TÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên