21/07/2016 17:19 GMT+7

Xây 5 cầu vượt đi bộ ở TP.HCM

N.ẨN
N.ẨN

TTO - Đó là công trình xây dựng cầu vượt cho người đi bộ tại Bệnh viện Bình Dân, cầu vượt đi bộ trên đường Hoàng Minh Giám, các cầu vượt trên đường Điện Biên Phủ, trên quốc lộ 1...

Công trình cầu bộ hành trước Bệnh viện Bình Dân

Theo lãnh đạo Khu quản lý giao thông đô thị số 1 - TP.HCM, công trình xây dựng cầu vượt cho người đi bộ tại Bệnh viện Bình Dân, Q.3 với kinh phí khoảng 7 tỉ đồng, dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối tháng 7-2016. 

Đồng thời, đơn vị đang triển khai thiết kế cầu vượt đi bộ trên đường Hoàng Minh Giám tại công viên Gia Định, Q.Gò Vấp và Phú Nhuận, dự kiến sẽ triển khai thi công trong năm 2016.

Ông Ngô Hải Đường - trưởng phòng quản lý và khai thác hạ tầng giao thông đường bộ Sở Giao thông vận tải TP - cho biết đã cấp vốn và trong năm 2016 sẽ triển khai xây dựng thêm các cầu vượt trên đường Điện Biên Phủ phía trước Trường đại học Kỹ thuật công nghệ cơ sở 1, Q.Bình Thạnh và cầu vượt đi bộ trên quốc lộ 1 trước Trường Đại học Kinh tế - Luật, Q.Thủ Đức.

Đồng thời, Sở GTVT cũng đang thực hiện các thủ tục xây dựng cầu bộ hành hữu nghị do Chính phủ New Zealand tài trợ trên đường Điện Biên Phủ phía trước Trường Đại học quốc tế Hồng Bàng, Q.Bình Thạnh.

Việc xây dựng các cầu vượt này giúp sinh viên đến trường và người dân đi lại ở bệnh viện an toàn hơn thay vì băng qua đường. Đến nay TP.HCM đã có nhiều cầu vượt trên đường Võ Văn Kiệt, Phạm Văn Đồng, Điện Biên Phủ, Nguyễn Trãi, Cống Quỳnh…

N.ẨN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên