21/07/2016 15:39 GMT+7

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an điều tra vụ phá rừng pơmu

VIỄN SỰ
VIỄN SỰ

TTO - Trao đổi với Tuổi Trẻ lúc 15g chiều 21-7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết đã chỉ đạo Bộ Công an điều tra vụ phá rừng pơmu tại Quảng Nam.

Những cây pơmu bị chặt hạ còn ngổn ngang trong rừng - Ảnh: LÊ TRUNG

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói: “Tôi đã có văn bản chỉ đạo Bộ Công an vào cuộc điều tra, truy tố xét xử theo quy định của pháp luật vụ chặt 66 cây pơmu trăm tuổi tại rừng Nam Giang - Quảng Nam”.

Trả lời câu hỏi của Tuổi Trẻ: "Thủ tướng đánh giá thế nào về vụ phá rừng này khi cách đây chưa đầy một tháng, Thủ tướng vừa có lệnh đóng cửa rừng?", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói: “Đây là vụ phá rừng đặc biệt nghiêm trọng. 66 cây pơmu cả trăm tuổi, đường kính cả mét như vậy rất quý hiếm, không dễ gì tìm được trong rừng nữa. Phải quyết liệt, xử nghiêm vụ việc này”.

Trước đó, như Tuổi Trẻ đã thông tin ngày 20-7, ông Lê Trí Thanh - phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - đích thân dẫn đầu đoàn kiểm tra hiện trường vụ phá rừng pơmu nghiêm trọng ở xã La Dêê, huyện Nam Giang thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Bung.

Ghi nhận của Tuổi Trẻ cho thấy tại khoảnh 5, tiểu khu 351, có đến 66 cây pơmu hơn trăm năm tuổi, đường kính từ 0,5 - 1m bị lâm tặc triệt hạ. Điều đặc biệt là địa điểm này chỉ cách con đường tuần tra hơn chục mét.

Tại hiện trường, gỗ bị lâm tặc xẻ ra từng phách, đặt nằm lăn lóc quanh các thân cây pơmu bị chặt.

Tại buổi làm việc sau đó, kiểm lâm và bộ đội biên phòng đã “xin nhận trách nhiệm”. Tuy nhiên hiện vẫn chưa tìm ra đối tượng đã tàn phá 66 cây pơmu trăm tuổi này.

VIỄN SỰ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên