20/07/2016 13:34 GMT+7

Rủ nhau đi tắm, hai bé mẫu giáo chết đuối

D.HÒA
D.HÒA

TTO - Ngày 20-7, thông tin từ UBND xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An cho biết gia đình và chính quyền địa phương đã tổ chức mai táng cho hai em nhỏ 4 tuổi tử vong vì đuối nước.

Khoảng 16g20 chiều 19-7, ba học sinh mẫu giáo gồm Lê Văn Hưng, Lê Gia Huy và Dương Gia Bảo, cùng 4 tuổi, ngụ xóm 1, xã Nghĩa Minh rủ nhau ra đập khe Rồng phía sau nhà tắm.

Trong lúc tắm, cả ba bị đuối nước. Nghe tiếng kêu cứu, hàng xóm cạnh nhà đã phát hiện và lao ra cứu nhưng chỉ cứu sống được em Bảo. 

Cũng trong sáng 20-7, gia đình em Phan Đăng Bình, 9 tuổi, học sinh lớp 4, ngụ xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, Nghệ An đã tổ chức mai táng em theo phong tục địa phương.

Trước đó, trưa 19-7, vợ chồng anh Phan Đăng Thuyên, 38 tuổi, đi mai táng anh trai anh Thuyên về không thấy Bình ở đâu nên tá hỏa đi tìm.

Khi ra bờ kênh cách nhà khoảng 300m, vợ chồng anh Thuyên phát hiện quần áo cùng dép của con trên bờ sông. Đến khoảng 22 đêm cùng ngày, lực lượng tìm kiếm cứu nạn và gia đình mới tìm thấy thi thể Bình bị đuối nước.

Được biết, 4 năm trước chị gái của Bình cũng bị chết đuối.

Theo thống kê của Sở LĐ-TB&XH Nghệ An, từ đầu mùa hè đến nay trên địa bàn tỉnh đã xảy ra gần 20 vụ đuối nước làm hơn 30 trẻ tử vong.

D.HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Nghệ An chết đuối