09/07/2016 08:35 GMT+7

Chồng bị điều tra, 
vợ cùng 2 con thơ tự tử

KHOA NAM
KHOA NAM

TTO - Buồn vì chồng bị công an triệu tập điều tra hành vi gây thất thoát tiền bán thẻ cào hơn 9 tỉ đồng, tối 7-7, một phụ nữ 25 tuổi đã dụ hai con trai (1 tuổi và 5 tuổi) uống thuốc diệt cỏ tự tử.

Hậu quả là người mẹ cùng đứa con trai 1 tuổi tử vong. Theo đại tá Phạm Trung Thành - trưởng phòng tham mưu tổng hợp kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Kiên Giang, từ đầu tháng 7-2016, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và quản lý chức vụ (PC46) Công an Kiên Giang nhận được đơn phản ảnh của trung tâm kinh doanh VNPT Kiên Giang đề nghị làm rõ việc đơn vị này bị thất thoát trên 9 tỉ đồng tiền bán thẻ cào.

Đơn phản ảnh của VNPT Kiên Giang nêu kết quả kiểm tra nội bộ từ tháng 2 đến tháng 7 cho thấy khoản tiền thất thoát nói trên liên quan đến ông Nguyễn Trung Kiên (36 tuổi, phó giám đốc phòng giao dịch VNPT huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang) và bà Lê Phương Nhi (nhân viên quản lý vật tư thuộc trung tâm kinh doanh VNPT Kiên Giang).

Trong tổng số tiền hơn 9 tỉ đồng này, cơ quan công an xác định phòng giao dịch VNPT TP Rạch Giá bị thất thoát trên 3 tỉ đồng, số còn lại thuộc về phòng giao dịch huyện Kiên Lương.

Đại tá Thành cho hay sau khi trung tâm kinh doanh VNPT Kiên Giang có đơn gửi PC46, từ ngày 1-7 Nguyễn Trung Kiên liền bỏ trốn không đến cơ quan công an làm việc theo giấy triệu tập.

“Sáng 8-7, Nguyễn Trung Kiên tự đến cơ quan công an đầu thú khai nhận hành vi chiếm dụng số tiền lớn của đơn vị.

Cơ quan điều tra tiến hành tạm giữ hình sự ông Kiên để phục vụ công tác điều tra. Sau đó chúng tôi nhận được hung tin vợ cùng 2 con trai của ông Kiên tự tử. Chiều cùng ngày, gia đình có đơn xin bảo lãnh nên công an tỉnh đồng ý cho Kiên tại ngoại để về lo hậu sự cho vợ con” - đại tá Thành nói.

Chị Nguyễn Thị N. - em dâu của ông Kiên - cho biết có nghe gia đình kể lại sau khi ông Kiên bỏ trốn, vợ ông Kiên là Nguyễn Kim Khoe (25 tuổi) mang 2 con nhỏ là Nguyễn Tuấn K. (5 tuổi) và Nguyễn Nguyên K. (1 tuổi) về nhà mẹ ruột ở xã Vân Khánh, huyện An Minh (tỉnh Kiên Giang) ở tạm.

“Bản thân tôi cũng không biết vì sao chị ấy lại hành động như vậy. Trước nay gia đình anh chị không có điều tiếng, cũng không có dấu hiệu gì bất thường” - chị N. tâm sự.

Bác sĩ Danh Tý - trưởng khoa nhi Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang - cho biết khoảng 6g sáng 8-7, cháu Tuấn K. khá tỉnh táo kể lại tối hôm trước mẹ gọi hai anh em ra uống xirô ho.

Nhưng do thuốc quá đắng nên cháu K. phun rồi nôn ra hết, còn em mình mới 1 tuổi thì không biết gì nên uống hết.

Tối 8-7, tin từ bệnh viện cho biết bệnh nhân Nguyễn Kim Khoe đã tử vong. Chị Khoe uống loại thuốc diệt cỏ cực độc có tên Paraquat, đây là loại thuốc bị cấm sử dụng tại nhiều quốc gia.

KHOA NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên